Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 21/3 cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đây là số ca tử vong kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong bởi virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở "đất nước hình chiếc ủng" tăng vọt lên 4.825 người, chiếm 38,3% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới do COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Lombardy, Italy ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

"Quả bom hẹn giờ" tại các nhà dưỡng lão 

Trong 24 giờ qua, tại Italy phát hiện thêm 6.557 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 53.578 trường hợp, số bệnh nhân điều trị thành công tăng 943 người lên 6.072 trường hợp. Hiện quốc gia nằm ở khu vực Nam Âu này có 2.857 ca phải điều trị tích cực.

Vùng tâm dịch Lombardia ở miền Bắc Italy tiếp tục hứng chịu hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19. Giới chức y tế vùng này thông báo số ca tử vong tại đây đã lên đến 3.095 trường hợp, tăng 546 ca so với ngày 20/3, mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tổng số ca mắc COVID-19 là 25.515 trường hợp (tăng 3.251), trong đó 8.258 trường hợp phải nhập viện, 1.093 trường hợp phải chăm sóc tích cực.

Cùng ngày, Công đoàn hưu trí Italy (Spi-CGIL) đã cảnh báo về "quả bom hẹn giờ với hệ thống nhà dưỡng lão tại Italy” khi 500.000 người cao tuổi ở nước này đang đứng trước nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Theo Spi-CGIL, các nhân viên y tế, xã hội tại các viện dưỡng lão trên khắp Italy không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ y tế cá nhân, do đó, 500.000 người cao tuổi trong điều kiện mong manh rất có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, người cao tuổi tại các viện dưỡng lão đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng là sự cô đơn, phần lớn họ đều không còn liên lạc với gia đình và cảm thấy bị bỏ rơi.

Trong những ngày qua, tại Italy ghi nhận sự gia tăng mạnh về số ca tử vong do đại dịch COVID-19, trong đó chủ yếu là người cao tuổi kèm các bệnh lý mạn tính như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, tắc nghẽn phổi, bệnh thận… Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cho biết độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong và dương tính với virus SARS-CoV-2 là 78,5 tuổi. 

Spi-CGIL kêu gọi chính phủ, Cơ quan Bảo vệ dân sự, các vùng, các thành phố cần sớm triển khai các sáng kiến, biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19 tại các viện dưỡng lão, tránh kịch bản xấu nhất.  

Cùng ngày, Đơn vị quản lý khủng hoảng dịch COVID-19 vùng Lazio thông báo đã tiến hành cách ly trung tâm dưỡng lão Giovanni XXIII ở Rome sau khi ghi nhận 2 nhân viên ở đây mắc COVID-19.

Thắt chặt hơn nữa hoạt động đi lại của người dân

Trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đêm 21/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte  đã công bố bổ sung các biện pháp nghiêm ngặt, thắt chặt hơn nữa hoạt động đi lại của người dân, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Venice, Italy ngày 11/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Conte thông báo sẽ đóng cửa tất cả các hoạt động sản xuất "phi chiến lược”, không thực sự cần thiết trên toàn lãnh thổ. Ngoài các hoạt động sản xuất thiết yếu, chính phủ chỉ cho phép triển khai phương thức làm việc thông minh (smartworking). Các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc và các dịch vụ thiết yếu sẽ được đảm bảo. Các biện pháp mới sẽ áp dụng đến ngày 3/4.

Thủ tướng Conte cho rằng đây là các biện pháp nghiêm ngặt, nhưng Chính phủ không còn cách nào khác. Tình trạng khẩn cấp COVID-19 là cuộc khủng hoảng khó khăn nhất mà Italy đang phải trải qua sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2, khi mà số ca tử vong tăng lên mỗi ngày. Thủ tướng Conte khuyến cáo "người dân bình tĩnh và không tích trữ”.

Lombardia phạt tới 5.000 euro với những trường hợp cố tình tụ tập 

Cùng ngày, tại vùng Lombardia, tâm dịch phía Bắc Italy đã thông qua một loạt lệnh mới nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh tại vùng, trong đó có mức phạt lên đến 5.000 euro với những trường hợp không tôn trọng lệnh cấm tụ tập ở nơi công cộng.

Chủ tịch vùng Lombardia Attilio Fontana thông báo sẽ đình chỉ hoạt động của các công sở, ngừng hoạt động các công trường xây dựng, và cấm mọi hoạt động thể thao, vận động ngoài trời. Các quầy sách báo và hiệu thuốc vẫn duy trì hoạt động. Các siêu thị, nhà thuốc, nơi làm việc, các cơ sở y tế và bệnh viện đều phải cung cấp thiết bị kiểm tra thân nhiệt. Lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 22/3 – 15/4, trừ khi có thay đổi liên quan đến tình hình dịch tễ học.

Ông Fontana cho biết Cơ quan y tế đã yêu cầu chính quyền vùng cần phải hành động ngay lập tức trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 không có dấu hiệu suy giảm và đang trở nên nguy cấp hơn.
Vùng tâm dịch Lombardia đang tiếp tục hứng chịu hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19. Ngày 21/3, giới chức y tế vùng thông báo, tổng số ca mắc COVID-19 là 25.515 trường hợp (tăng 3.251 so với ngày 20/3), trong đó 8.258 trường hợp phải nhập viện, 1.093 trường hợp phải chăm sóc tích cực. Số ca tử vong tại Lombarbia đã lên đến 3.095 trường hợp (tăng 546), mức tăng cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát.


                                             Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục