Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi sự hỗ trợ "liên chính phủ" cho việc phát triển thuốc và vắcxin phòng dịch COVID-19.


Nhân viên y tế làm việc tại phòng xét nghiệm COVID-19 tại Seongnam, Hàn Quốc, ngày 30/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ngày 12/4 cho biết nước này sẽ thành lập một nhóm chính phủ-dân sự đặc biệt để hỗ trợ phát triển một loại vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và thuốc điều trị bệnh.

Phó phát ngôn viên Nhà Xanh Yoon Jae-kwan cho biết nhóm này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho công việc trên như xem xét tất cả các tình huống liên quan và quá trình ra quyết định nhanh chóng.

Nhóm này sẽ gồm các quan chức cấp cao từ các Bộ Y tế, Khoa học, Tài chính, Thương mại và Khởi nghiệp, cũng như Bộ Lương thực và An toàn Dược phẩm và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Tham gia nhóm này còn có các chuyên gia dân sự.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi sự hỗ trợ "liên chính phủ" cho việc phát triển thuốc và vắcxin phòng dịch COVID-19 trong chuyến thăm Viện Pasteur Hàn Quốc hồi tuần trước.

Viện Pasteur là trung tâm nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm, nằm ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi.

Nhà Xanh cũng cho biết Tổng thống Moon sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực chống lại dịch COVID-19 khi ông tham dự Hội nghị trực tuyến cấp cao ASEAN+3 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/4 với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về COVID-19.

Tổng thống Moon cũng sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác y tế trong khu vực và duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu cùng các trao đổi thiết yếu liên quan đến kinh tế giữa các quốc gia.

Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung để tổng hợp kết quả hội nghị.

Trong một diễn biến mới nhất, giới chức y tế Hàn Quốc ngày 12/4 cho biết số người có kết quả xét nghiệm tái nhiễm virus SARS-CoV-2 là hơn 110.

Đây là những người đã hoàn toàn bình phục sau khi bị nhiễm lần đầu, nhưng lại có kết quả dương tính sau khi được xét nghiệm lại.

Theo KCDC, 111 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau khi họ được dỡ bỏ cách ly.

Các trường hợp này chủ yếu là những người tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, một trong hai trung tâm bùng phát dịch tại Hàn Quốc./

Theo TTXVN

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục