Theo WFP, khoảng 7,7 triệu người Zimbabwe, chiếm một nửa dân số nước này, cần viện trợ lương thực sau khi xảy ra hai thảm họa hạn hán và lốc xoáy gây hậu quả nghiêm trọng vào năm ngoái.
Ảnh tư liệu: Trẻ em xếp hàng nhận cháo cứu trợ tại Harare, Zimbabwe. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn thông báo ngày 8/4 của Chương trình Lương thực Liên hợp quốc (WFP) cho biết cơ quan này đang cần số tiền 130 triệu USD để tài trợ cho các hoạt động khẩn cấp ở Zimbabwe từ nay đến tháng 8, nhằm ngăn chặn thảm họa đói do tình trạng thiếu lương thực ngày càng nghiêm trọng.
Theo WFP, khoảng 7,7 triệu người Zimbabwe, chiếm một nửa dân số nước này, cần viện trợ lương thực sau khi xảy ra hai thảm họa hạn hán và lốc xoáy gây hậu quả nghiêm trọng vào năm ngoái.
Sang năm nay, tình trạng khô hạn kéo dài càng khiến tình hình trở nên tồi tệ và dịch COVID-19 đã thực sự giáng đòn "chí tử” vào quốc gia nghèo ở miền Nam châu Phi này.
Các chuyên gia kinh tế dự đoán Zimbabwe có thể phải đối mặt với năm thứ hai suy thoái kinh tế liên tiếp khi COVID-19 đã khiến ngành công nghiệp khai thác - vốn là nguồn đóng góp ngoại tệ lớn nhất cho ngân sách - giảm tới 1/4 sản lượng xuất khẩu.
Giám đốc WFP tại Zimbabwe, Eddie Rowe, cho biết COVID-19 sẽ khiến người dân nước này rơi vào tình cảnh tuyệt vọng hơn so với mức "kiếm ăn từng bữa” hiện nay. Do đó, thế giới cần ngăn nguy cơ này biến thành thảm họa.
Đến nay Zimbabwe mới chỉ có 11 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3 ca tử vong. Dù vậy, nước này vẫn tiến hành phong tỏa đất nước trong 3 tuần do lo ngại nếu dịch lây lan sẽ không đủ nguồn lực để ngăn chặn./.
Theo TTXVN
Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.
Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.