Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia, tính đến sáng 12/5, quốc gia này có thêm một trường hợp nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh, nâng số bệnh nhân xuất viện lên 121/122 ca nhiễm. Dù vậy, Chính phủ vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Campuchia duy trì phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ cao

Bộ Y tế Campuchia đề ra nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trên mạng xã hội Facebook sáng 12-5, đã nhắc nhở người dân duy trì việc giữ vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng và chất diệt khuẩn, đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 11-5, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết, Chính phủ sẽ tăng cường việc đo thân nhiệt và khai báo y tế đối với hành khách ở các sân bay, đồng thời áp dụng biện pháp cách ly cần thiết nhằm bảo đảm ngăn chặn các ca bệnh nhập cảnh từ bên ngoài.

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc họp báo ngày 11-5 tại Phnom Penh, đơn vị này đã nhận được khoảng 24 triệu USD tiền quyên góp từ các các nhà hảo tâm và cán bộ nhân viên nhà nước. Bộ Y tế đã sử dụng bảy triệu USD trong số tiền trên để mua khẩu trang và thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên cả nước.

Tuy bước đầu kiểm soát được sự lây lan virus SARS-CoV-2, thể hiện bằng việc sau khoảng một tháng không phát hiện thêm ca nhiễm mới, Campuchia vẫn được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết, không để xảy ra làn sóng tấn công thứ 2 của đại dịch.

Chính phủ Campuchia hiện vẫn khuyến cáo người dân tạm hoãn việc tổ chức những hoạt động tập trung đông người nếu chưa thật cần thiết, đồng thời chưa cho phép hoạt động trở lại đối với trường học và các điểm giải trí.


Theo NDĐT

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục