(HBĐT) - Chính phủ Anh ngày 3-7 đã công bố danh sách 59 quốc gia và vùng lãnh thổ mà người Anh khi đi du lịch trở về sẽ được áp dụng thỏa thuận "cầu hàng không", tức là không phải tuân theo quy định tự cách ly 14 ngày. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 10-7.


Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Heathrow ở London, Anh, ngày 8-6-2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London (Anh), trong số những nước và vùng lãnh thổ được miễn quy định có Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Hy Lạp, Việt Nam… nhưng không có Mỹ, Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Thái Lan.

Ngoài ra, 50 quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên, 14 vùng lãnh thổ của Anh ở nước ngoài cũng sẽ được miễn áp dụng quy định tự cách ly 14 ngày, nâng tổng số quốc gia và lãnh thổ được miễn quy định này lên 73. Chính phủ Anh cho biết danh sách có thể sẽ tăng thêm trong những ngày tới.

Phát biểu về việc này, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết, Anh và những nước lây nhiễm SARS-CoV-2 ở mức trung bình sẽ miễn quy chế cho nhau. Tuy nhiên, với những nước có mức lây nhiễm cao hơn, quy định sẽ khác. Ví dụ, du khách Anh khi đến New Zealand có thể vẫn phải tuân thủ quy định cách ly của nước sở tại nhưng khi quay trở về Anh sẽ không phải tự cách ly. Hiện Bộ Giao thông Anh chưa công bố danh sách cụ thể các nước nằm cùng nhóm với New Zealand.

Một điều đáng lưu ý là, quy định nới lỏng cách ly của Anh hiện mới chỉ được áp dụng cho vùng England. Các vùng còn lại là Scotland, Wales và Bắc Ireland chưa xác nhận có cùng tham gia hay không.

Trước đó, Chính phủ Anh áp dụng quy định tự cách ly 14 ngày đối với tất cả mọi người đến Anh, kể cả công dân Anh từ nước ngoài trở về, từ ngày 8-6. Quyết định này của Chính phủ Anh đang bị ba hãng hàng không lớn nhất châu Âu là British Airways, EasyJet và Ryanair khởi kiện với lý do Chính phủ Anh đã không tham vấn trước và việc ban hành quy định này đánh đòn chí mạng vào hy vọng phục hồi của ngành "công nghiệp không khói” sau thời gian dài khủng hoảng do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, luật sự đại diện cho Chính phủ Anh khẳng định London không có nghĩa vụ phải tham vấn chính sách với các hãng hàng không.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3-7 kêu gọi người dân nước này nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định như bảo đảm giãn cách xã hội 1m để tránh làm hỏng những nỗ lực đầy lùi được làn sóng lây nhiễm Covid-19 trong mấy tháng qua. Theo ông Johnson, nước Anh đang từng bước nới lỏng quy định và mở lại nền kinh tế nhằm đảm bảo người dân sẽ được tận hưởng một mùa hè an toàn sau thời gian dài áp lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, trong trường hợp cần, chính phủ sẽ không ngần ngại áp đặt trở lại các biện pháp nếu như số người nhiễm mới gia tăng.

Theo số liệu thống kê, tính đến nay Anh đã ghi nhận hơn 284.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 44.131 người đã tử vong, cao nhất trong các nước châu Âu. Tuy nhiên, hiện số ca mắc mới mỗi ngày ở nước này chỉ vào khoảng vài trăm người và số ca bệnh nặng cũng không còn nhiều, chỉ gần 280 người.  Trong số các vùng tại Anh, vùng England có số ca mắc giảm từ 2%-5% mỗi ngày.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục