Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm ban bố tình trạng thảm họa đối với bang Lu-i-di-a-na, trong bối cảnh hai cơn bão Marco và Laura cùng lúc càn quét khu vực Ca-ri-bê và vùng duyên hải bờ Tây của Mỹ.


Bão Laura gây ngập lụt tại Ha-i-ti. Ảnh WIVB/AP

Ðổ bộ Ðô-mi-ni-ca-na và Ha-i-ti ngày 23-8 (giờ địa phương), bão Laura đã khiến ít nhất 10 người chết, trước khi vào Cu-ba, quật đổ nhiều cây, làm nhiều nhà tốc mái và gây mất điện diện rộng.

★ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo, bão Bavi với gió giật mạnh tới 216 km/giờ có thể tràn qua đảo Chê-chu. Trung Quốc cũng ban bố cảnh báo về bão Bavi, trong bối cảnh nước này đang đối mặt đợt lũ lụt nghiêm trọng. Hôm 22-8, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc lên 167,6 m, cao nhất từ khi đập được xây dựng.

★ Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lũ quét ở khu vực phía bắc biển Ðen làm năm người chết và 11 người mất tích. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 153 người đã được giải cứu, gần 1.000 nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm người mất tích.

★ Hơn 13.700 lính cứu hỏa cùng máy bay quân sự được gấp rút triển khai đến bang Ca-li-pho-ni-a của Mỹ để hỗ trợ khống chế các đám cháy lớn bùng phát, do hàng nghìn vụ sét đánh trong thời tiết hanh khô. Các đám cháy làm ít nhất sáu người chết, thiêu rụi khoảng 700 ngôi nhà và nhiều công trình.

★ Một vụ tai nạn giữa xe chở khách và xe tải nhỏ làm ít nhất 10 người chết và 20 người bị thương ở tỉnh Ba-lô-chi-xtan, tây nam Pa-ki-xtan. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, trong khi nhân chứng cho biết có hành khách ngồi trên nóc xe lúc xảy ra tai nạn.

★ Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thông báo, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Li-bi đã vớt 22 thi thể người di cư ở ngoài khơi thị trấn ven biển Doa-ra. Theo IOM, trong năm 2019 có hơn 100.000 người tìm cách vượt biển Ðịa Trung Hải, hơn 1.200 người trong số đó đã chết trên hành trình nguy hiểm này.

★ Bộ trưởng Ðiện lực Xy-ri cho biết, một vụ nổ xảy ra tại đường ống dẫn khí đốt chính kết nối miền nam Xy-ri với các địa phương khác, dẫn tới tình trạng mất điện trên toàn lãnh thổ. Bộ trưởng Dầu mỏ Xy-ri nhận định, đây có thể là một hành động khủng bố.



Theo Báo Nhân Dân
 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục