ìTnh trạng khẩn cấp lần thứ 4 dự kiến sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian diễn ra Olympic Tokyo và kéo dài tới 22/8, 2 ngày trước khi khai mạc Paralympic Tokyo.
Người dân đeo khẩu trang tại một khu mua sắm ở thủ đô Tokyo. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)
Đài truyền hình NHK đưa tin Chính phủ Nhật Bản dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lần thứ 4 ở thủ đô Tokyo khi số ca mắc mới ở thành phố này đang tăng nhanh, trong khi các biện pháp phòng dịch trọng điểm sắp hết hạn.
Tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 dự kiến sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian diễn ra Olympic Tokyo và kéo dài tới 22/8, 2 ngày trước khi khai mạc Paralympic Tokyo.
Cùng với việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo, Chính phủ Nhật Bản sẽ kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở 3 tỉnh giáp thành phố này, gồm Saitama, Chiba và Kanagawa, cùng với tỉnh Osaka ở phía Tây tới ngày 22/8.
[Biến thể virus khiến số ca mới tăng cao tại Hàn Quốc và Nhật Bản]
Trong khi đó, các biện pháp phòng dịch trọng điểm sẽ hết hiệu lực tại 5 tỉnh khác - gồm Hokkaido, Aichi, Kyoto, Hyogo và Fukuoka - theo đúng kế hoạch vào ngày 11/7.
Trong nỗ lực chặn đà lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ cấm các nhà hàng và quán bar ở Tokyo phục vụ đồ uống có cồn, đồng thời kêu gọi áp dụng lệnh cấm tương tự ở các tỉnh nằm trong phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm.
Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép các thống đốc tự quyết định liệu có nên nới lỏng lệnh cấm này hay không.
Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định chính thức về kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp trong ngày 8/7 sau khi lắng nghe ý kiến của nhóm chuyên gia cố vấn về ứng phó với đại dịch COVID-19./.
Theo TTXVN
Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.
Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.