Ngoại trưởng Payne nhận định Australia và Hàn Quốc có "cùng chí hướng,” chung tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, rộng mở, thịnh vượng dựa trên thương mại tự do và pháp quyền.



(Từ trái sang): Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton và Ngoại trưởng Marise Payne của Australia cùng Ngoại trưởng Chung Eui-yong và Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook của Hàn Quốc tại cuộc họp báo chung sau cuộc đối thoại 2+2 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 13/9/2021. 

Hàn Quốc và Australia đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong cuộc đối thoại 2+2 diễn ra ngày 13/9 giữa Ngoại trưởng Chung Eui-yong và Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook của Hàn Quốc với những người đồng cấp Marise Payne và Peter Dutton của Australia.

Theo đó, tại Đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng lần thứ 5 ở thủ đô Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Ông nêu rõ: "Việc (Bình Nhưỡng) nối lại các hoạt động hạt nhân và tên lửa càng nhấn mạnh tính cấp thiết của công tác đối thoại với Triều Tiên cũng như đối thoại hoặc ngoại giao để đạt được các giải pháp cơ bản cho những vấn đề như vậy.”

Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với Triều Tiên, đồng thời nhắc lại cam kết của Australia trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt quốc tế và của riêng Australia cho đến khi Bình Nhưỡng thực hiện "các bước đi rõ ràng” hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Bà cho biết: "Chúng tôi nhất trí rằng hòa bình và ổn định lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ đạt được thông qua đối thoại.”

Tại cuộc đối thoại, các Bộ trưởng hai nước tái khẳng định nỗ lực hợp tác song phương trong việc bảo tồn các giá trị chung.

Bà Payne nhận định Australia và Hàn Quốc là hai quốc gia "cùng chí hướng” và có chung tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, rộng mở, thịnh vượng dựa trên thương mại tự do và pháp quyền.

Bà cũng bày tỏ phản đối "các hoạt động kinh tế mang tính ép buộc làm suy yếu hệ thống thương mại dựa trên luật lệ.”

Trong khi đó, nhấn mạnh về một môi trường chiến lược ngày càng bất ổn và cạnh tranh, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Dutton cho rằng: "Chúng ta phải cùng nhau đối mặt.”

Cuộc đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng lần thứ tư giữa Hàn Quốc và Australia diễn ra tại Australia hồi tháng 12/2019.

Tháng Bảy vừa qua, Hải quân Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận đa phương Pacific Vanguard do Mỹ đứng đầu tại vùng biển Australia.

Trước đó, vào tháng Năm, Ngoại trưởng Chung Eui-yong cũng có cuộc gặp với người đồng cấp Payne bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Anh khi Hàn Quốc tham dự với tư cách khách mời./.


Theo TTXVN

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục