Bộ trưởng Y tế Ðức Jens Spahn (G.Xpan) tuyên bố không loại trừ khả năng Ðức sẽ áp đặt quy định tiêm chủng bắt buộc vắc-xin ngừa Covid-19 đối với toàn dân trong tương lai.


Một điểm tiêm ngừa Covid-19 tại Budapest (Hungary). Ảnh REUTERS

Hiện số ca mắc mới Covid-19 không ngừng gia tăng, có nguy cơ đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội của Ðức vào tình trạng phong tỏa cục bộ, hệ thống y tế quá tải trầm trọng. Trước đó, tại hội nghị bàn về giải pháp đối phó với làn sóng dịch thứ tư, Thủ tướng Ðức Angela Merkel (A.Méc-ken) và đại diện 16 tiểu bang đều nhất trí về quy định tiêm chủng bắt buộc với các nhân viên y tế.

Trước đó, Áo trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng quy định tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 bắt buộc đối với tất cả người dân. Chính phủ Áo đang chuẩn bị cơ sở pháp lý để quy định tiêm vắc-xin bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1/2/2022 và quy định này chỉ miễn trừ cho những người không thể tiêm vì lý do sức khỏe. Ðồng thời, Áo trở thành quốc gia Tây Âu đầu tiên áp đặt trở lại lệnh phong tỏa trong mùa thu này. Theo đó, hầu hết các địa điểm tập trung đông người phải đóng cửa trong 10 ngày từ ngày 22/11 và có thể kéo dài 20 ngày.

Với trung bình hơn 10 nghìn ca nhiễm mới/ngày trong tuần trước, Bỉ đang ghi nhận tốc độ lây lan chưa từng thấy trong một năm qua. Tình trạng này khiến chính phủ liên bang quyết định siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bắt buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng đối với người từ 10 tuổi trở lên. Từ ngày 1/1/2022, nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm vắc-xin, những người từ chối sẽ bị sa thải; giấy chứng nhận an toàn với Covid-19 được yêu cầu tại tất cả các sự kiện tập trung từ 50 người trở lên.

Tại Hà Lan, chính phủ cũng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để đối phó đại dịch Covid-19. Chính phủ Hà Lan đã áp dụng lệnh phong tỏa một phần đất nước tới đầu tháng 12 nhằm ngăn chặn đà lây nhiễm của dịch. Các biện pháp hạn chế chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nhà hàng. Những người chưa tiêm chủng cũng bị cấm đến các địa điểm công cộng như quán rượu, nhà hàng.

Trong khi đó, Italia dự kiến sẽ thắt chặt các quy định về thẻ xanh từ tháng 12/2021, khi tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 và nhập viện tiếp tục tăng. Bộ trưởng Y tế Italia tuyên bố người dân có thể tiêm liều vắc-xin tăng cường phòng Covid-19 sau năm tháng kể từ khi hoàn thành chu kỳ tiêm vắc-xin đầu tiên. Chính phủ nước này đang cân nhắc đưa ra những biện pháp hạn chế mới đối với những người chưa tiêm vắc-xin.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục