Theo đài Sputnik (Nga), Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn với thành phố Melitopol, nằm ở đông nam Ukraine. Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình tấn công trong đêm vào các cơ sở quân sự Ukraine.


Radar và thiết bị quân sự bị phá huỷ tại căn cứ Ukraine ở ngoại ô thành phố Mariupol ngày 24/2/2022. Ảnh: AP 

Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/2, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng các lực lượng vũ trang Nga đã thiết lập toàn quyền kiểm soát đối với thành phố Melitopol của Ukraine.

Thông báo trên được đưa ra trong ngày thứ ba quân đội Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine theo lệnh của Tổng thống Putin hôm 24/2 với lý do bảo vệ hai nước Cộng hoà tự xưng ở miền đông Ukraine mà Moskva đã công nhận độc lập. Trong chiến dịch này, quân đội Nga được lệnh sẽ "phi quân sự hóa" Ukraine.

Cũng theo tuyên bố ngày 26/2 của Thiếu tướng Igor Konashenkov, lực lượng vũ trang Nga đã phá huỷ 821 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

"Trong số đó có 14 sân bay quân sự, 19 sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc, 24 hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Osa, 48 trạm radar. 7 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng và 9 máy bay không người lái bị bắn rơi, 87 xe tăng và các phương tiện chiến đấu khác đã bị phá hủy, cùng với các phương tiện bọc thép, 28 hệ thống tên lửa phóng loạt và 118 xe quân sự đặc biệt”, tướng Konashenkov cho biết.

Ông cung cấp thêm: "Các lực lượng của Hải quân Nga đã phá hủy 8 tàu quân sự của Hải quân Ukraine”. 

Tướng Konashenkov nói rằng các Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào ban đêm bằng tên lửa hành trình từ trên biển và đất liền vào các cơ sở quân sự ở Ukraine.

"Trong đêm, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, sử dụng tên lửa hành trình trên không và trên biển nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine", vị tướng Nga cho biết.

Trước đó, ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đề nghị ngồi xuống bàn đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin cho biết ông Putin sẵn sàng cử một phái đoàn tới Minsk (Belarus) để hội đàm với phái đoàn Ukraine. Kiev sau đó đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán ở Warsaw (Ba Lan).

Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24/2. Moskva cho biết hoạt động quân sự này không gây ra mối đe dọa đối với dân thường và chỉ nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga không cần lãnh thổ của Ukraine và các lực lượng của họ cũng không có ý định ở lại Ukraine, sẽ rút quân sau khi chiến dịch đặc biệt hoàn tất.

Đài RT cho biết, chiến dịch của Nga đã mở rộng ra khắp lãnh thổ Ukraine, với việc quân đội Nga xác nhận nhắm mục tiêu vào các vị trí quân sự của Kiev trên khắp đất nước.

Phản ứng trước những tuyên bố về thương vong dân sự do chiến dịch quân sự của Nga hôm 25/2, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vassily Nebenzia, nói rằng "không có bằng chứng đáng tin cậy về cái chết của dân thường."

Sau khi Nga mở chiến dịch tấn công tại Ukraine, các cường quốc phương Tây, bao gồm Mỹ Canada, Vương quốc Anh, NATO và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với nền kinh tế và chính phủ Nga, bao gồm cả cá nhân Tổng thống Putin.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục