Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 17/5 thông báo cơ quan này đã cấp phép sử dụng vaccine của hãng Pfizer/BionTech làm mũi tiêm tăng cường cho trẻ từ 5-11 tuổi.


Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại Hartford, Connecticut, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Với quyết định trên, các em nhỏ ở Mỹ từ 5 tuổi trở lên có thể tiêm mũi vaccine tăng cường, mặc dù Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vẫn cần chấp thuận vaccine này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về nhu cầu tiêm mũi vaccine thứ ba ở lứa tuổi từ 5-11 tại Mỹ.

Chính phủ Mỹ đang kêu gọi người dân tiêm các mũi vaccine tăng cường và những người chưa tiêm chủng có nguy cơ mắc COVID-19 thể nặng và tử vong cao hơn cần đi tiêm chủng. 

Đầu năm nay, FDA đã cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer và BioNTech làm mũi tăng cường cho trẻ em từ 12-15 tuổi và trẻ em 5-11 tuổi bị suy giảm miễn dịch. Theo CDC Mỹ, mới có 28% số trẻ em từ 5-11 tuổi ở Mỹ - tương đương hơn 8 triệu trẻ, đã hoàn thành các liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19. Hiện vẫn chưa có vaccine ngừa COVID-19 nào được chấp thuận sử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi.   

* Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz thông báo trước những diễn biến tích cực của dịch COVID-19, nước này sẽ bãi bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc đối với hành khách đi máy bay kể từ ngày 23/5 tới. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Y tế Israel trước đó cũng thông báo sẽ bãi bỏ các quy định xét nghiệm PCR đối với người nước ngoài và công dân Israel nhập cảnh dưới mọi hình thức đường không, đường bộ và đường biển, đồng thời cũng bãi bỏ quy định phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính đối với du khách nước ngoài.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại Israel liên tục giảm. Số liệu của Bộ Y tế đưa ra ngày 16/5 cho biết số ca bệnh nghiêm trọng đã giảm xuống còn 99 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, con số này ở mức dưới 100, mặc dù kể từ ngày 24/4 vừa qua, Chính phủ Israel đã bãi bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở không gian kín nơi công cộng.


Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục