Ngày 24/5, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã phê chuẩn bốn nghị định thư để sửa đổi các thỏa thuận tín dụng liên chính phủ với Cuba được ký kết tại La Habana ngày 7/8/2021.


Người dân trên phố ở La Habana, Cuba ngày 11/8/2021.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, một trong số các nghị định thư vừa được phê chuẩn sửa đổi thỏa thuận song phương về việc cấp một khoản vay nhà nước ký ngày 30/1/2009, và một hiệp định khác về việc phê duyệt một khoản tín dụng tài trợ hoạt động việc cung cấp dầu và các dẫn xuất cho Cuba, ký ngày 20/3/2017.

Các đại biểu cũng đã phê chuẩn hai nghị định thư khác sửa đổi các thỏa thuận tương ứng giữa Moskva và La Habana về việc cung cấp các khoản tín dụng tài trợ cho nguồn cung dầu và các dẫn xuất cho đảo quốc Caribê, được ký ngày 13/12/2017 và 19/7/2019.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Sazánov cho biết các giao thức này mở đường cho việc tái cơ cấu 4 hiệp định tín dụng liên chính phủ cũng như hoãn thanh toán nợ và trả dần từ năm 2020-2021 đến 2022-2027. Theo ông Sazánov, lãi suất của các khoản tín dụng nói trên sẽ được tính trên số tiền còn nợ, dựa trên các thỏa thuận hiện có.

Trước đó, hai viện Quốc hội Nga đã nhất trí để Cuba hoãn thanh toán một số khoản nợ cho đến năm 2027. Theo số liệu chính thức, trong giai đoạn 2006-2019, Nga đã cung cấp cho Cuba 2,3 tỷ USD qua đường tín dụng xuất khẩu nhà nước để trang trải các dự án trong lĩnh vực năng lượng, luyện kim, cơ sở hạ tầng giao thông và nhập khẩu một số sản phẩm để phát triển và hỗ trợ nền kinh tế của quốc gia châu Mỹ này.

Do những khó khăn từ việc Mỹ siết chặt bao vây cấm vận và đại dịch COVID-19, chính phủ Cuba đã tạm ngừng việc thanh toán từ đầu năm 2020 và tới tháng 9/2020 đã gửi đề nghị tái cấu trúc các khoản nợ này tới đối tác Nga.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục