Theo báo cáo cập nhật của Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội các Bệnh viện Nhi ngày 16/8, gần 14,3 triệu trẻ tại Mỹ đã dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.



Một trẻ em được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seattle, Mỹ hồi tháng 8/2021. Ảnh tư liệu: AP
Báo cáo nêu rõ chỉ trong 4 tuần qua, đã có thêm khoảng 371.000 ca mắc mới COVID-19 là trẻ em. Số ca mắc trong tuần gần nhất kết thúc vào ngày 11/8 là gần 87.000 trẻ. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Mỹ ghi nhận gần 6,4 triệu trẻ mắc bệnh này.  

AAP nhấn mạnh điều cấp thiết hiện nay là thu thập thêm các dữ liệu bệnh nhân COVID-19 theo từng nhóm tuổi để có thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh này liên quan đến các biến thể mới, cũng như những tác động lâu dài tiềm ẩn của căn bệnh này đối với thể chất, tinh thần, phát triển xã hội của thế hệ trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay. 

Cũng tại Mỹ, tạp chí Forbes ngày 15/8 đăng tải báo cáo nhấn mạnh trong năm thứ 3 đại dịch COVID-19 hoành hành, ngành y tế nước này đang đối diện với "bộ ba thách thức lớn" gồm lạm phát chưa được kiểm soát, tình trạng thiếu nhân viên y tế và cuộc khủng hoảng kiệt sức.   

Báo cáo nhấn mạnh trong vòng 2 năm, đại dịch COVID-19 đã làm xáo trộn các thị trường tài chính, "lấn lướt" các thông tin khác cũng như làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày theo cách mà hầu hết người dân Mỹ không thể tưởng tượng ra. Giờ đây, một thảm họa mới đang ập đến. Ngành y tế Mỹ đang trực tiếp hứng chịu một "cơn bão hoàn hảo". 

Báo cáo cho biết nhiều thập kỷ chi phí leo thang cùng với việc áp dụng các công nghệ ngày càng tiên tiến song không đi kèm với chất lượng tương xứng đã khiến hệ thống y tế tại Mỹ trở thành hệ thống đắt đỏ nhất nhưng lại kém hiệu quả nhất trong số các nước phát triển.     

Báo cáo nhấn mạnh "bộ ba thách thức lớn" giờ đây đang đe dọa tạo ra phiên bản "cơn bão hoàn hảo" đối với ngành y tế Mỹ. Nếu không có các giải pháp cấp bách và triệt để, những thách thức này sẽ kết hợp với nhau và dẫn tới thảm họa y tế lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì đại dịch COVID-19 đã gây ra.


                                          TheoBaotintuc

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục