Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 21/12, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cho biết 90 nạn nhân của nạn bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức đã được giải cứu trong một chiến dịch truy quét tội phạm tại 4 quốc gia Tây Phi vào đầu tháng này.

Tuyên bố của Interpol nêu rõ: "Một chiến dịch do Interpol dẫn đầu chống lại các nhóm tội phạm buôn người và bóc lột trẻ em ở Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire và Togo đã giải cứu được 90 nạn nhân và bắt giữ 15 đối tượng tình nghi".

Trong số những người được giải cứu trong chiến dịch được thực hiện từ ngày 5 - 12/12 này, có 56 trẻ vị thành niên là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức trong các mỏ vàng, chợ trời hoặc tại nhà riêng. Cụ thể, một nhóm 35 nạn nhân, trong đó có 8 trẻ vị thành niên, đã được giải cứu ở Côte d'Ivoire. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ hai đối tượng là nam giới bị "truy nã trên toàn quốc trong hai năm qua". 

Tại Burkina Faso, cảnh sát đã bắt giữ chủ một mỏ vàng bất hợp pháp và giải cứu được 10 thợ mỏ đang được đưa đến mỏ vàng này để làm việc.

Ở Benin, 4 em nhỏ phải làm việc tại khu chợ ngoài trời Dantokpa, ở Cotonou, được giải thoát. Trong khi đó, ở Togo, một công dân Nigeria đã bị chặn khi đang đưa 5 phụ nữ, trong đó có 3 trẻ vị thành niên, tới Mali - nơi các em bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong các câu lạc bộ.

Theo báo Tin tức

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục