Ngày 11.8, Toà Tối cao Thái Lan đã bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đối với phán quyết tịch thu khoản tài sản trị giá 1,5 tỉ USD.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. |
Quyết định trên được đưa ra sau phiên họp toàn thể của Toà Tối cao với sự tham gia của 119 thẩm phán. Với phán quyết mới nhất của toà, phiên xét xử về tài sản của gia đình Shinawatra sẽ đóng lại và khoản tiền 1,5 tỉ USD sẽ được sung công. Khoản tiền trên đã bị phong toả từ năm 2006 khi ông Thaksin bị lật đổ trong vụ đảo chính quân sự. Hồi tháng 2, Toà án Thái Lan đã quyết định tịch thu số tài sản trên, do chúng được tạo ra nhờ lợi dụng quyền lực trong thời gian ông Thaksin còn là thủ tướng.
Cùng ngày 11.8, Thái Lan cho hay các công tố viên sẽ chính thức kết tội cựu Thủ tướng Thaksin và 24 lãnh đạo phe áo đỏ khác về các cáo buộc khủng bố liên quan đến vai trò của họ trong cuộc biểu tình chống chính phủ vừa qua. “Không giống như cuộc điều tra về vụ chiếm giữ sân bay của Liên minh Dân chủ nhân dân 2 năm trước, mà cho đến giờ vẫn chưa có kết luận, cuộc điều tra về các nhà lãnh đạo áo đỏ đã kết thúc và họ sẽ bị kết án sớm nhất” - ông Jatuporn - một trong số 25 người trong danh sách - mỉa mai.
Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) ủng hộ ông Thaksin, đang yêu cầu Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) Thái Lan giải thích vì sao cuộc điều tra đối với các thành viên của họ lại nhanh đến vậy. UDD tuyên bố sẽ phát động làn sóng biểu tình rộng khắp nếu phát hiện cuộc điều tra có dấu hiệu bất thường.
Hiện ông Thaksin đang phải sống tị nạn ở nước ngoài và đối mặt với mức án 2 năm tù nếu quay trở về Thái Lan. Phần lớn những người đã tham gia vào làn sóng biểu tình chống chính phủ, làm tê liệt thủ đô Bangkok trong nhiều tuần lễ hồi tháng 4 là người ủng hộ ông Thaksin.
Theo BLĐ
Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.