Giới truyền thông và dư luận Mỹ đang đề cập tới khả năng cải tổ Nhà Trắng của Tổng thống Barack Obama thời gian tới. Thông tin kể trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Barack Obama kết thúc chuyến đi nghỉ ở Hawaii hôm 4/1 bởi ông muốn biến Nhà Trắng trở nên năng động hơn, cởi mở hơn và hoạt động có hiệu quả hơn.

 

Dự kiến những thay đổi sẽ được công bố hôm thứ sáu 7/1. Trong số những người sẽ ra đi có Thư ký báo chí Robert Gibbs và quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Pete Rouse. Ông Robert Gibbs rời Nhà Trắng để lập công ty tư vấn riêng. Mặc dù ông Pete Rouse được coi làm khá tốt chức phận quyền Chánh văn phòng, nhưng vì không muốn lưu lại vị trí này lâu nên Tổng thống Barack Obama phải sớm tìm người thay thế.

Tờ Washington Post dẫn lời một số nghị sỹ đảng Dân Chủ cho biết, nhiều khả năng, ông William Daley, cựu Bộ trưởng Thương mại và từng là cố vấn đặc biệt cho cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ thay thế ông Pete Rouse.

Dư luận cho rằng, Chánh văn phòng của Tổng thống Barack Obama thời gian tới phải thay đổi thái độ với các cơ quan lập pháp và hành pháp, để đối phó với một Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm giữ. Nhiều người cho rằng, việc cải tổ kể trên nhằm lấy đà cho cuộc chạy đua tái tranh cử, nhất là trong bối cảnh đảng Dân chủ để mất Hạ viện và chỉ nắm đa số mong manh tại Thượng viện.

Dư luận khá quan tâm tới ông Gene Sperling, quan chức ngân hàng nổi tiếng với biệt danh "diều hâu về thâm hụt ngân sách" bởi được coi là ứng cử viên sáng giá nhất trở thành cố vấn trưởng về kinh tế (Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia) cho Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Barack Obama cũng vừa nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đã đưa ra những biện pháp hợp lý để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và những chính sách này sẽ được tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Barack Obama cho rằng, các nghị sỹ đảng Cộng hòa phải xác định rõ việc làm của họ để bảo đảm tạo ra nhiều việc làm cho người dân Mỹ và giúp đất nước có một nền kinh tế cạnh tranh mạnh mẽ trong thế kỷ 21.

Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống và Ngoại trưởng.

Ngoài ra, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Jim Messina chuyên trách phần chính trị, luật pháp và hoạt động của Nhà Trắng và Phó chánh văn phòng Mona Sutphen phụ trách chính sách cũng sẽ ra đi vì "việc riêng".

Trong số những người sẽ rời Nhà Trắng sau Thông điệp liên bang tháng 1, dư luận chú ý tới một số chiến lược gia và cố vấn được Tổng thống Barack Obama tin cậy nhất như David Axelrod. Nhiều người nói rằng, ông David Axelrod sẽ giữ vai trò trung tâm trong chiến dịch tái tranh cử Tổng thống của ông Barack Obama vào năm 2012 và sự ra đi kể trên là để quay lại trong thời gian tới.

Còn ông David Plouffe, người đã ủng hộ tích cực cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Barack Obama năm 2008 sẽ có mặt tại Nhà Trắng vào đầu tuần tới với vị trí cố vấn.

Những động thái kể trên diễn ra sau tin đồn từ hạ tuần tháng 12/2010, theo đó, Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson, người có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao (từng làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc) là ứng cử viên sáng giá thay thế Ngoại trưởng Hilary Clinton thời gian tới sau khi thể hiện khá ấn tượng trong chuyến thăm Bình Nhưỡng mới đây.

Nhận định này được đưa ra sau khi có tin nói rằng, cựu Tổng thống Bill Clinton đang phải trải qua căn bệnh đau tim và Ngoại trưởng Hilary Clinton muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hiện giới chuyên môn đang gọi ông Bill Richardson với biệt danh "chuyên gia gỡ rối" và Mỹ đang rất cần một người như vậy thời gian tới

 

                                                                                 Theo CAND

Các tin khác


Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục