Triều Tiên hôm qua đã kêu gọi đối thoại vô điều kiện với Hàn Quốc, nhưng Mỹ cho rằng trước tiên Bình Nhưỡng “phải chấm dứt khiêu khích, tuân thủ trở lại thoả thuận hạt nhân năm 2005 và chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công gần đây”.



Tổng thống Hàn Quốc mới đây tuyên bố để ngỏ cánh cửa đối thoại với Hàn Quốc

Chính phủ Triều Tiên, các đảng phái và các tổ chức xã hội đã đưa ra một tuyên bố được các cơ quan truyền thông của nhà nước loan tải, nói rằng họ sẵn sàng “gặp bất cứ ai ở bất cứ nơi nào” để đối thoại về tương lai của mối quan hệ liên Triều.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA nhấn mạnh Triều Tiên muốn giảm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng cách "mở những cuộc thảo luận sớm, vô điều kiện" với miền nam.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Hàn Quốc có đáp lại kêu gọi của Triều Tiên hay không, gần 2 tháng sau khi xảy ra cuộc đọ pháo giữa hai miền hôm 23/11 làm phía Hàn Quốc có 4 người thiệt mạng.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-hwan đã bày tỏ sự ủng hộ cho các cuộc thảo luận trực tiếp với miền bắc. Ông nói những cuộc thảo luận đó sẽ giúp tạo một bầu không khí thuận lợi cho việc tái tục các cuộc thương thuyết 6 nước về vấn đề giải giáp hạt nhân của Triều Tiên.

Trong bài diễn văn gửi quốc dân vào dịp đầu năm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói rằng Seoul để ngỏ cho cuộc đối thoại, nhưng sẽ có phản ứng rất mạnh trước bất cứ một khiêu khích mới nào từ phía Bình Nhưỡng.

Trong khi Triều Tiên có động thái được xem là hoà giải, Mỹ lại tuyên bố muốn Triều Tiên có hành động trước. “Chúng tôi sẵn sàng đối thoại, nhưng không chỉ bởi Triều Tiên nói ‘được, chúng ta sẽ đối thoại’” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley nói với báo giới sau cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc ở Washington.

“Có nhiều điều mà Triều Tiên phải chứng tỏ cho cả Hàn Quốc và Mỹ thấy rằng nước này sẵn sàng trở lại cuộc đối thoại được duy trì liên tục và mang tính xây dựng. Đó là chấm dứt khiêu khích, tuân thủ trở lại thoả thuận hạt nhân năm 2005 và chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công gần đây”, ông Crowley nói.

                                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục