Ngày 3/1, Bộ trưởng Hợp tác và quan hệ quốc tế Nam Phi (DIRCO), bà Maite Nkoana-Mashabane, cho biết cùng với Ấn Độ, Đức, Bồ Đào Nha và Colombia, Nam Phi đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ hai năm 2011-2012 thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

 

Bộ trưởng Mashabane khẳng định Nam Phi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào quá trình duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đặc biệt là tại châu Phi, và nỗ lực góp phần giảm căng thẳng, ngăn ngừa và giải quyết hòa bình các cuộc xung đột trên thế giới.

Với vị trí quan trọng tại châu Phi, Nam Phi sẽ là nhân tố tích cực thúc đẩy và nâng cao các hoạt động phối hợp của Hội đồng Bảo an với các tổ chức khu vực, nhất là Hội đồng An ninh và hòa bình Liên minh châu Phi.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây là lần thứ hai Nam Phi đảm nhận chức ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an và nước này sẽ phát huy những kinh nghiệm trước đây, nhằm nâng cao vai trò của cơ quan trong giải quyết các vấn đề quốc tế nổi cộm hiện nay như duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới và khu vực châu Phi; tăng cường tính đại diện, hiệu quả, dân chủ của Hội đồng Bảo an để có thể ứng phó hiệu quả với những mối đe dọa và thách thức mới của thế kỷ 21, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng Mười năm ngoái, Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 đã bầu chọn Nam Phi, Ấn Độ, Đức, Bồ Đào Nha và Colombia là năm nước thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2011-2012. Các nước bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1/1/2011, thay các nước kết thúc nhiệm kỳ là Áo, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Uganda.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có 15 thành viên, trong đó có năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Trung Quốc, Pháp, Anh, Nga và Mỹ. Mười thành viên không thường trực còn lại sẽ được bầu theo khu vực và có nhiệm kỳ hai năm./.

 

                                                                                     Theo TTXVN

 

 

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục