Cuộc sống tại Tunisia đang dần trở lại bình thường sau cơn chính biến, nhưng bạo động vẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

 
 
Người Tunisia tuần hành mừng sự kiện ông Ben Ali bị lật đổ - Ảnh: AFP
Cuộc sống tại Tunisia đang dần trở lại bình thường sau cơn chính biến, nhưng bạo động vẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Người dân Tunisia hôm qua bắt đầu trở về cuộc sống thường nhật 2 ngày sau khi Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali bị lật đổ, dù xe tăng vẫn tuần tra tại thủ đô Tunis và binh lính vẫn canh gác tại các tòa nhà công cộng. “Tối qua, đường phố đều bị phong tỏa và có nhiều đội an ninh kiểm tra xe cộ. Bây giờ, các rào chắn đang được dỡ bỏ và một số hoạt động thường ngày đã trở lại”, một người dân tại vùng ngoại ô Intilaka kể với Reuters hôm qua. Ngoài ra, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, người dân ở đây mới thấy vài xe tải chở hàng xuất hiện trên đường phố.

Một số quán cà phê và nhà hàng tại trung tâm Tunis cũng đã mở lại, theo AFP. Chính quyền lâm thời cũng rút ngắn thời gian giới nghiêm nhưng vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp, vốn cho phép cảnh sát và binh lính bắn bất cứ ai có hành động bạo lực. Tuy nhiên, đến tối qua, đảng đối lập PDP cho biết lực lượng an ninh ngăn chặn một nhóm đàn ông có vũ khí mà họ cho là người nước ngoài, dẫn đến cuộc đọ súng bên ngoài các tòa nhà, theo Reuters. Cảnh sát Tunisia cho biết 2 trong số các tay súng có hộ chiếu Thụy Điển.

Chủ tịch Nghị viện Fouad Mebazza hôm 15.1 tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Tunisia. Ông cũng ra lệnh cho Thủ tướng Mohammed Ghannouchi tổ chức cuộc họp để các đảng phái chính trị lớn trong nước đàm phán việc thành lập chính phủ liên minh. Cuộc họp đã bắt đầu diễn ra hôm qua, theo AFP. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đàm phán sẽ không hề suôn sẻ và các cuộc biểu tình vẫn có thể nổ ra bất cứ lúc nào vì nhiều người không chỉ phản đối ông Ben Ali mà cả đảng cầm quyền RCD. Nếu sau cuộc họp, RCD vẫn nắm giữ phần lớn quyền lực trong khi các đảng đối lập không giành được vị thế mong muốn trong liên minh, bất ổn sẽ lại bùng phát.

Ngoài ra, lực lượng ủng hộ ông Ben Ali, được cho là do cựu chỉ huy Lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Ali Seriati dẫn đầu, vẫn khiến tình hình an ninh chưa thật sự bình ổn. Theo hãng thông tấn TAP của Tunisia, cảnh sát hôm qua bắt giữ hàng chục người bị nghi gây ra nhiều cuộc bắn giết trong 2 ngày qua nhằm vào những người phản đối ông Ben Ali. Một số nguồn tin cho hay, tướng Seriati và một số cộng sự cũng đã bị bắt.  

Tổng thống Ben Ali tháo chạy khỏi Tunisia hôm 14.1, sau 23 năm cầm quyền và hiện đang ở Ả Rập Xê Út. Bất ổn tại Tunisia dâng cao từ hồi tháng 12.2010 khi người dân xuống đường phản đối chính quyền của ông vì giá cả và tình trạng thất nghiệp tăng cao. Bạo động đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên tổng thống một nước Ả Rập bị nhân dân lật đổ.

 

                                                           Theo ThanhNien

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục