Vượt lên những khó khăn về ngân sách đến nỗi nhiều cơ quan Liên bang Mỹ suýt phải đóng cửa trong ngày 4-3 vừa qua vì hết tiền, các cuộc tập trận trải dài từ Caribe đến Thái Bình Dương và cuộc triển khai hải quân tới Địa Trung Hải vẫn được Nhà Trắng tiến hành.

 


Với quy mô lớn hơn và dày hơn về mật độ, đặc biệt tập trung trên vùng biển bờ Tây Thái Bình Dương, các cuộc tập trận chung do Mỹ khởi xướng và tiến hành cho thấy Nhà Trắng chưa lúc nào ngưng theo đuổi tham vọng ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
 


Chiến xa Mỹ trong cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra (từ ngày 28-2 đến 30-4).


Ngay lúc này, có tới 3 cuộc tập trận lớn với các đối tác của Mỹ đang diễn ra. Đó là cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc mang tên "Giải pháp Then chốt" (từ 28-2 đến 10-3) và "Đại bàng Non" (từ 28-2 đến 30-4). Gần như đồng thời với 2 cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, tại căn cứ không quân Nellis, Bang Nevada, Mỹ và Australia đang có cuộc tập trận chung không quân lớn nhất thế giới "Cờ đỏ 11-3" (từ 21-2 đến 15-3) với những bài tập không vận phối hợp của hàng trăm phi công và máy bay tiêm kích, vận tải cỡ lớn. Cũng trong lúc này, lực lượng quân đội Mỹ, Canada và 19 quốc gia Mỹ Latin và vùng Caribe tiến hành tập trận chung tại vùng biển Antigua Barbuda với tên gọi "Cánh ngầm 2011" (từ ngày 2 đến 19-3). Trước đó, Mỹ đã cùng Campuchia có cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 1 tuần vừa kết thúc (2-3)... Cùng các cuộc tập trận đang diễn ra, 3 tàu tấn công đổ bộ của Mỹ là USS Kearsage và USS Ponce và USS Barry đã tiến vào Địa Trung Hải theo kênh đào Suez. Theo Nhà Trắng, cuộc di chuyển này là một trong những "lựa chọn" của Mỹ để giải quyết khủng hoảng hiện nay ở Libya. Quy mô các cuộc tập trận và di chuyển của ba lực lượng hải - lục - không quân Mỹ những ngày vừa qua cho thấy 2011 sẽ là năm của những cuộc tập trận lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II. Điều này cũng cho thấy, một cuộc chuyển hướng rõ rệt về chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ trong thế kỷ XXI vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Điểm kết nối của chuỗi các cuộc tập trận từ Hàn Quốc - Nhật Bản đến Campuchia - Thái Lan cùng một số nước khác trong ASEAN và Australia diễn ra trong ít ngày qua và sẽ tiếp tục trong những ngày tới khẳng định ngoài chiến lược sức mạnh mềm, Mỹ chưa bao giờ từ bỏ sử dụng tiềm lực quân sự - sức mạnh cứng - để khẳng định ảnh hưởng trong khu vực. Đây hẳn là một khâu quan trọng trong chiến lược toàn cầu mà nước Mỹ đang theo đuổi. Rõ ràng, bất chấp cuộc khủng hoảng ngân sách chưa chấm dứt, các cuộc tập trận, đặc biệt trên Thái Bình Dương như một bước làm tăng tốc chuyển dịch chiến lược từ Tây sang Đông của Mỹ. Trong chiến lược đó, từ quan điểm kinh tế, ngoài hỗ trợ các đồng minh, Mỹ cũng sẽ tìm kiếm được không ít sự trợ giúp để bảo đảm và tăng cường sức mạnh.

Theo đuổi tham vọng toàn cầu, Mỹ không thể không đối mặt với những thách thức cũng ở quy mô toàn cầu. Nếu không có sự hợp tác rộng lớn, chắc chắn cuộc tìm kiếm ảnh hưởng mà Mỹ đang theo đuổi sẽ thành viển vông. Những gì đang diễn ra tại Trung Đông và Bắc Phi đã chứng tỏ điều đó khi Mỹ không tìm thấy sự đồng thuận về cuộc can thiệp quân sự đơn phương vào quốc gia có chủ quyền. Do đó, thúc đẩy một môi trường an ninh khu vực đáng tin cậy sẽ là hòn đá tảng để Mỹ có thể không chỉ đứng chân được tại một khu vực quan trọng cả về địa - chính trị lẫn địa - kinh tế mà còn ở nhiều điểm khác trên thế giới.

Bài toán ngân sách đang làm đau đầu Tổng thống B.Obama với số nợ quốc gia trong năm 2011 dự kiến lên tới 15.476 tỷ USD, chiếm 102,6% GDP. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, nợ quốc gia của Mỹ vượt quá 100% GDP. Mức nợ khổng lồ này đang là một thách thức lớn của quân đội Mỹ khi chi phí cho các cuộc tập trận mỗi ngày đốt hàng triệu USD trên các đại dương. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và các đối tác sẽ dừng lại; ngược lại quy mô các cuộc tập trận còn được nâng lên rất nhiều mà cuộc tập trận Mỹ - Hàn đang diễn ra là một ví dụ.

Tham vọng toàn cầu đang thu hút nguồn lực đáng kể của nước Mỹ khi cơn khủng hoảng nợ đã cận kề. Chỉ có một chính sách hòa bình đúng đắn mới có thể giúp nước Mỹ thoát khỏi ám ảnh của súng đạn để thiết lập một môi trường an ninh toàn cầu mới.
 
                          
                                         Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục