Trong khi các cuộc không kích và đánh trả giữa quân chính phủ và quân nổi dậy vẫn còn tiếp diễn ở nhiều thành phố tại Libya, Liên Hiệp Quốc và Mỹ đang gia tăng sức ép với ông Gaddafi về vấn đề nhân đạo và quân sự.

Bom của quân Chính phủ Libya tấn công lực lượng quân nổi dậy ở vành đai thành phố dầu lửa Ras Lanuf ngày 7-3 - Ảnh: AFP

>> Cuộc vượt thoát nghiệt ngã
>> Chạy loạn trong tiếng súng
>> Những thước phim trên đường chạy loạn

Ngày 7-3, máy bay Libya lại không kích xuống cảng dầu chiến lược của thành phố Ras Lanuf ở phía đông Libya, sau cuộc giao tranh dữ dội vào hôm trước làm ít nhất 7 người chết và 52 người bị thương. Đài truyền hình quốc gia Libya đưa tin vụ không kích diễn ra chếch về phía đông của thành phố 2km, trong khu vực sa mạc.

Lực lượng nổi dậy đã bắn trả dữ dội bằng sáu khẩu súng phòng không từ một trạm kiểm soát. Phóng viên AFP ở gần một trạm kiểm soát ngoại vi thành phố Ras Lanuf cho biết đã nghe một tiếng nổ, tiếp theo sau là một đám khói mờ mịt.

Cùng ngày, tại thành phố Bin Jawad ở phía đông Libya, ít nhất 7 người chết và hơn 50 người bị thương sau những cuộc giao tranh đẫm máu với quân chính phủ. Phe nổi dậy cho biết họ chiếm lại thành phố Ras Lanuf làm phòng tuyến chính để đối đầu với quân chính phủ. Cư dân Ras Lanuf đã rời bỏ thành phố chiến lược này do lo ngại các cuộc tấn công mới của lực lượng trung thành với ông Gaddafi.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình France 24 được phát vào ngày 7-3, nhà lãnh đạo Gaddafi lên án Pháp đã “can thiệp vào công việc nội bộ” của Libya và nhắc lại những cáo buộc của ông ta đối với Al-Qaeda.

Ông Gaddafi cũng tuyên bố ủng hộ một ủy ban điều tra của “Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Phi” đến Libya để đánh giá tình hình, theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc ngày 6-3.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cho biết dự kiến Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc sẽ chịu trách nhiệm tổ chức phái đoàn này. Reuters cho biết ông Ban Ki Moon đã chỉ định ông Abdelilah al-Khatib, cựu ngoại trưởng Jordan, làm đặc sứ để “hội đàm khẩn cấp với chính quyền Tripoli. “Người dân Libya bị thương và thiệt mạng đang cần giúp đỡ khẩn cấp” - điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc Valerie Amos nhấn mạnh.

Trong khi đó tại Washington, những lời kêu gọi hỗ trợ quân sự cho lực lượng nổi dậy chống ông Gaddafi đang gia tăng, tạo thêm áp lực ngày càng mạnh đối với Tổng thống Barack Obama.Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain cho rằng một vùng cấm bay cho phép “gửi đi một thông điệp mạnh mẽ” đến nhà lãnh đạo Gaddafi, còn thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ John Kerry cũng cho rằng cần thiết lập ngay vùng cấm bay để ngăn chặn máy bay của Libya giết những người nổi dậy và dân thường. AFP dẫn lời ông Bill Richardson, cựu đặc sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh giờ đã đến lúc “bí mật trang bị vũ khí “cho lực lượng nổi dậy.

Báo The New York Times cho biết đến cuối ngày 6-3, Mỹ sẵn sàng cho một trong các lựa chọn can thiệp vào Libya ở ba khả năng trên bộ, biển và trên không ngay khi Washington và các nước đồng minh quyết định can thiệp vào Libya. Báo dẫn nguồn tin chính phủ cho biết có hai phương án được đưa ra, một là dùng máy bay làm nhiễu tín hiệu để gây gián đoạn liên lạc giữa Chính phủ Libya và các đơn vị quân đội, hai là sử dụng vũ khí oanh tạc từ trên không và cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy.

Liên đoàn Ả Rập đã ủng hộ việc thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Libya sau cuộc thảo luận của Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tại Cairo ngày 6-3 với Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Amr Moussa, theo AFP.

 

                                                                          Theo Báo Tuoitre

 

Các tin khác


Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục