Các tay súng nổi dậy tại thành phố Al-Egila ở miền đông Libya hôm 27/3

Các tay súng nổi dậy tại thành phố Al-Egila ở miền đông Libya hôm 27/3

Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua thông báo tổ chức này quyết định đảm nhận vai trò chỉ huy các chiến dịch quân sự tại Libya thay cho Mỹ.

 

BBC đưa tin đại diện quân đội của 28 nước thành viên NATO đã đồng ý tiếp quản vai trò chỉ đạo các chiến dịch quân sự tại Libya trong một cuộc họp tại Brussels vào tối qua. Tuy nhiên, quyết định cần phải được các đại sứ thông qua trong một cuộc họp sắp tới. Ông Anders Fogh Rasmussen, Tổng thư ký NATO, cho rằng đây là một bước tiến quan trọng.

“NATO sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết theo nghị quyết 1973 của Liên Hợp Quốc để bảo vệ dân thường. Chúng tôi đã cấm các nước cung cấp vũ khí cho Libya và lập vùng cấm bay tại nước này. Với quyết định hôm nay chúng tôi sẽ tiến xa hơn thế. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế và khu vực để bảo vệ người dân Libya trước nguy cơ bị tấn công từ quân đội của Gadhafi”, ông Rasmussen phát biểu.

Với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của liên quân, lực lượng đối lập tại Libya đang tiến nhanh về phía tây. Hôm qua họ lấy lại 4 thành phố ven biển ở miền đông, trong đó có Ras Lanuf và Brega - hai thành phố có tầm quan trọng đối với hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ - sau khi lực lượng trung thành với đại tá Moammar Gadhafi rút lui. Thành phố cảng Ajdabiya rơi vào tay phe đối lập từ hôm 26/3. Mục tiêu tiếp theo của họ là thành phố Sirte, quê hương của ông Gadhafi và nằm ở ven biển miền trung.

Sirte nằm ở giữa miền đông do phe nổi dậy nắm giữ và miền tây do đại tá Gadhafi kiểm soát. Vì thế thành phố ven biển này có vị trí quan trọng về mặt chiến lược. Nó là nơi mà phe đối lập phải vượt qua nếu muốn tiến về thủ đô Tripoli. Hiện tại mọi ngả đường tới thành phố đều có mìn.

Liên quân không kích Sirte lần đầu tiên từ tối qua. Tiếng bom và đạn cũng vang lên tại thủ đô Tripoli sau nửa đêm. Một phóng viên của AP nghe thấy ít nhất 9 tiếng nổ của bom và pháo phòng không. Đài truyền hình Libya xác nhận các cuộc không kích tại Sirte và Tripoli.

Bản đồ các thành phố do chính phủ Libya kiểm soát (xanh lục) và phe nổi dậy nắm giữ (xanh dương).
Bản đồ các thành phố do chính phủ Libya kiểm soát (xanh lục) và phe nổi dậy nắm giữ (xanh dương). Đồ họa: BBC

Chính phủ Pháp thông báo các phi cơ của họ tiêu diệt ít nhất 5 phản lực cơ chiến đấu của chính phủ Libya và hai trực thăng vào tối 26/3 tại một căn cứ không quân gần Misrata, thành phố nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập.

Misrata là thành phố quan trọng duy nhất của phe nổi dậy ở miền tây Libya. Vì thế nó đang hứng chịu đạn, pháo trong nhiều ngày qua.

Hôm 26/3 chính phủ Libya thừa nhận các cuộc không kích của liên quân khiến quân đội của họ phải rút lui, đồng thời cáo buộc lực lượng quân sự quốc tế thiên vị trong quá trình can thiệp.

"Liên quân không bảo vệ dân thường, bởi giờ đây họ đang đối chọi trực tiếp với lực lượng vũ trang của chính phủ Libya. Họ đang cố gắng đẩy đất nước chúng ta tới bờ vực của nội chiến", ông Khaled Kaim, Thứ trưởng Ngoại giao Libya, phát biểu tại Tripoli.

 

                                                                                       Theo ND

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục