Cái tên Mario Monti, thủ tướng tạm quyền của Ý, đã trở thành tâm điểm chú ý của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu sau khi được trao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới để lèo lái nước Ý đang trên bờ vực phá sản.

Reuters ngày 14-11 đưa tin nhà lãnh đạo mới đã bắt tay vào việc thành lập nội các khẩn cấp sau khi nhận được sự ủy thác từ Tổng thống Napolitano tối 13-11. “Ý phải trở lại là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh chứ không phải là điểm yếu của Liên minh châu Âu (EU)” - ông Monti khẳng định.

Theo ông, Rome cần củng cố tình hình tài chính và thúc đẩy tăng trưởng để thoát khỏi khủng hoảng. Nội các mới dự kiến ra mắt trong tuần này.

Thử thách đầu tiên cho ông Monti là buổi đấu giá 3 tỉ euro trái phiếu kỳ hạn năm năm diễn ra ngày 14-11. Trong phiên đấu giá tuần trước, sự hoài nghi của giới đầu tư đã khiến lãi suất vay nhảy qua ngưỡng 7% và tiếp tục tăng vượt khả năng chi trả của chính phủ. Ông Monti dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 16-11.

Tổng thống Napolitano giải thích Ý không thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh 200 tỉ euro nợ đang chuẩn bị đáo hạn vào tháng 4-2012. Ông cho biết thời gian cầm quyền của chính phủ mới sẽ phụ thuộc vào các biện pháp được đưa ra cũng như phản ứng của thị trường và các tổ chức châu Âu. Tuy nhiên tổng tuyển cử sẽ diễn ra đầu năm 2013.

Thị trường đang chờ đợi liệu ngài “siêu Mario”, biệt danh của ông Monti - một nhà kỹ trị và có kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực tài chính quốc tế, có thể vực nước Ý khỏi vũng lầy khủng hoảng hay không.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Barroso và Chủ tịch EU Herman Van Rompuy hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Monti. Tuy nhiên theo báo Financial Times, Đảng Tự do nhân dân của cựu thủ tướng Berlusconi vẫn là lực lượng chủ chốt tại quốc hội và công khai tuyên bố sẽ hạn chế quyền hạn của ông Monti trong các cải cách.

Thủ tướng mới sẽ gánh vác nhiệm vụ tiếp tục thúc đẩy việc thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt hơn nữa. Ông Monti cho biết sẽ làm việc với tinh  thần trách nhiệm và cống hiến hết mình. “Nếu ông ấy thất bại, mọi thứ sẽ còn tệ hơn trước - chuyên gia Mỹ Moisés Naím cảnh báo - Người Ý đã đánh mất sự rộng lượng sau khi ông Berlusconi ra đi và bây giờ không còn chỗ cho lời bào chữa nào nữa”.

 

                                                                     Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục