Từ ngày 6-12, các thành viên phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" tại Washington đã chuyển mục tiêu sang khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trên toàn quốc, người biểu tình chiếm các căn nhà bị ngân hàng tịch biên.

Người biểu tình chiếm một hành lang bên ngoài văn phòng nghị sĩ Mỹ ở Đồi Capitol tại Washington ngày 6-12 - Ảnh: Reuters 

Trong những tiếng hô: “Là đại diện cho chúng tôi, các ngài hãy làm công việc của mình”, hàng trăm người từ khắp nước Mỹ đã xuống đường ở Washington và cố tìm gặp các đại diện dân cử tại đồi Capitol (nơi đặt tòa nhà Quốc hội Mỹ) để đòi việc làm và phản đối việc cắt giảm ngân sách.

Cuộc biểu tình, dưới khẩu hiệu “Lấy lại đồi Capitol”, mở đầu cho ba ngày cao điểm để đấu tranh đòi việc làm và chống lại những bất công xã hội, theo lời kêu gọi của hàng chục tổ chức xã hội, các nghiệp đoàn lao động.

Những người “nổi giận” này đổ về Washington từ ngày 5-12 bằng xe buýt, xe ca hay máy bay để tham gia “Trại của nhân dân”, tức khoảng hơn chục lều bạt màu trắng nằm trải dài trước khu National Hall thuộc công viên quốc gia ở Washington.

Từ sáng 6-12, hàng chục nhóm người biểu tình đến từ Wisconsin (bắc), Kansas (trung), Florida (đông nam), hay Ohio (bắc) đã di chuyển hòa bình đến các tòa nhà bao quanh đồi Capitol gặp các đại diện dân cử tại các văn phòng của họ.

Một biển bán nhà tịch biên bị che khi người biểu tình tràn qua Brooklyn ở đông New York ngày 6-12 - Ảnh: Reuters

Tạo việc làm, không cắt giảm ngân sách

“Chúng tôi có mặt ở đây để yêu cầu có đạo luật về việc làm” - John Reat, 62 tuổi, đến từ Columbus (Ohio), một chuyên viên tin học bị thất nghiệp, nói với AFP. Ông là thành viên trong nhóm những người biểu tình đến văn phòng của chủ tịch hạ viện John Boehner.

Tổng thống Mỹ Obama hiện đang trình quốc hội thông qua một số biện pháp nằm trong một kế hoạch tạo việc làm trị giá 447 tỉ USD.

Mỹ hiện có hơn 13 triệu người thất nghiệp. Tỉ lệ thất nghiệp toàn quốc là 8,6% vào tháng 11, còn trước đó luôn không dưới 9% kể từ tháng 5-2009 (trừ tháng 2 và 3).

“Chúng tôi muốn 1% nhà giàu đóng thuế nhiều hơn, đừng có cắt giảm ngân sách liên quan đến hưu trí và y tế” - John Reat nói. “Tôi muốn có việc làm, nhưng hiện nay, ở đất nước này, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo đang ngày càng tăng lên. Khi mất việc làm là mất bảo hiểm y tế, rồi mất nhà” - ông kể.

Cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình cố tìm cách xâm nhập trái phép vào văn phòng các nghị sĩ.

“Chúng tôi tôn trọng quyền được có ý kiến của họ... hiểu rằng mọi người muốn một chính phủ biết lắng nghe lo ngại của họ và thúc đẩy tăng trưởng việc làm” - người phát ngôn của ông Boehner tỏ ra thông cảm. Tuy nhiên, những người phản đối khẳng định mục tiêu của họ là tạo sức ép buộc quốc hội cải tổ bảo hiểm thất nghiệp và tập trung vào các chính sách về thuế và ngân sách. “Từ lâu quốc hội chỉ phục vụ nhóm 1% thay vì đại diện cho nhóm 99%” - trang web của người biểu tình cáo buộc.

Phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” cáo buộc các nghị sĩ quốc hội tiếp tục bảo vệ lợi ích của các đại gia Phố Wall và không chịu tăng thuế lên giới nhà giàu. Họ cho biết đã lên kế hoạch cho hàng loạt hành động tại Washington trong tuần này. Một nhóm nói họ sẽ đóng bên ngoài văn phòng nghị sĩ Jon Kyl của bang Arizona cho đến khi ông này chịu đối thoại.

Chiếm lại nhà bị tịch biên

Một số khác sẽ biểu tình bên ngoài các tòa nhà trên phố K, nơi đặt văn phòng đại diện của các tập đoàn và những công ty vận động hành lang. Những tập đoàn lớn bị cáo buộc đang thâu tóm quá nhiều quyền lực và của cải. “Thế giới của chúng tôi sụp đổ. Chúng tôi mất toàn bộ tiền tiết kiệm, giấc mơ Mỹ cũng tan biến” - Donna Stebbins nói về 18 tháng thất nghiệp vừa qua của vợ chồng cô.

Theo Reuters, tại ít nhất 25 thành phố của Mỹ, phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” đang tìm cách giúp những người có nhà bị ngân hàng xiết nợ. “Hôm nay là ngày chiếm lại nhà của chúng ta trên toàn quốc” - cô Vivian Richardson tuyên bố trước căn nhà bị tịch biên của mình ở San Francisco.

Những người biểu tình ở Atlanta có mặt tại một tòa án dùng còi gây náo loạn phiên tòa đấu giá nhà tịch biên. Trong khi ở New York, những người biểu tình diễu hành trên các khu dân cư ở Brooklyn với biểu ngữ “Đóng cửa ngân hàng, chứ không phải nhà dân”. Tại San Francisco, Los Angeles hay Oakland, người biểu tình chiếm những căn nhà bị ngân hàng thu hồi để trả lại cho chủ cũ hay cho người vô gia cư.

Seattle là một trong những thành phố dẫn đầu phong trào này với nhiều đợt tái chiếm nhà bị tịch biên trong vài tuần qua. Cuối tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ 16 người khi những người biểu tình cố biến một nhà kho thành trung tâm cộng đồng.

Làn sóng lấy lại nhà cho thấy những người biểu tình đang chuyển sang xả cơn tức giận về cuộc khủng hoảng nhà đất do vỡ bong bóng bất động sản gây ra, nhấn chìm 11 triệu căn nhà thế chấp. Trước đó, chính quyền tại nhiều bang đã mạnh tay dọn dẹp những đám đông biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” với lý do để đảm bảo an toàn và sức khỏe, bắt giữ hàng trăm người.

 

                                                                       Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục