Ông Vladimir Putin đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga, trở lại với nhiệm kỳ thứ 3 sau 4 năm ở vị trí thủ tướng.

 

Các cuộc bỏ phiếu đã cho kết quả sơ bộ, ông giành được khoảng 60% phiếu bầu.

Ông Putin nói với những người ủng hộ tại một cuộc biểu tình ở trung tâm Moscow rằng họ đã chiến thắng trong một trận chiến cởi mở và trung thực.

Tuy nhiên, các nhóm đối lập đã báo cáo có sự gian lận phổ biến, trong đó nhiều người được cho là đã bỏ phiếu nhiều hơn một lần. Họ đã kêu gọi biểu tình ở trung tâm Moscow ngày hôm nay, 5/3.

Trong khi đó, hàng chục nghìn người ủng hộ ông Putin đã tụ tập cùng với những lá cờ Nga và biểu ngữ bên ngoài điện Kremlin để dự một buổi hòa nhạc mừng chiến thắng.

Xuất hiện ngắn ngủi cùng với Tổng thống Dmitry Medvedev, ông Putin đã cảm ơn những người ủng hộ ông từ "mọi ngóc ngách" của đất nước.

"Tôi đã hứa với các bạn rằng chúng ta sẽ chiến thắng và chúng ta đã chiến thắng", ông nói với đôi mắt ngấn nước. "Vinh danh nước Nga!"

"Chúng ta đã chiến thắng trong một trận chiến cởi mở và trung thực. Chúng ta đã chứng tỏ rằng không ai có thể ép buộc bất cứ điều gì với chúng ta".

An ninh đã được thắt chặt bên trong thành phố, với 6.000 cảnh sát được huy động từ bên ngoài.

Theo Ủy ban bầu cử, kết quả sơ bộ cho thấy, với kết quả được tổng hợp từ hơn một nửa số quận, huyện đã bỏ phiếu, ông Putin được trên 64% cử tri ủng hộ, đủ để cho ông chiến thắng ngay vòng đầu tiên so với đối thủ sát nút là Gennady Zyuganov, được khoảng 17%.

Trong một cuộc họp báo sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, ông Zyuganov đã cho cuộc bầu cử là "không công bằng và không xứng đáng". Nhưng ông nói rằng, với sự tức giận ngày càng tăng của công chúng, ông Putin "sẽ không thể cai trị như ông đã từng".

Trong khi đó, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông Putin là Stanislav Govorukhin đã mô tả các cuộc bầu cử là "sạch nhất trong lịch sử Nga".

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 58,3% tính đến thời điểm 18h Moscow (tức 14h GMT) ngày hôm qua, cao hơn đáng kể so với cuộc bầu cử năm 2008. Các quan chức bầu cử dự đoán, con số cuối cùng sẽ đạt khoảng 62,3%.

Gian lận được cáo buộc bất chấp sự hiện diện của hàng nghìn quan sát viên độc lập và các máy quay camera nối mạng tại các điểm bỏ phiếu.

 

                                                          Theo HaNoiMoi

 

Các tin khác


WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục