Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland. (Nguồn: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland. (Nguồn: Reuters)

Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hoan nghênh và cho biết Mỹ đã nhận được lời mời và sẽ cử các quan sát viên sang giám sát cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Myanmar vào ngày 1/4 tới.

 

[Myanmar mời Mỹ, EU và LHQ tới giám sát cuộc bầu cử]

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Yangon và Liên minh châu Âu (EU) đều đã nhận được lời mời chính thức của Chính phủ Myanmar và phía Mỹ đã chấp nhận đồng thời sẽ cử 2 quan sát viên cùng 3 phóng viên tới giám sát và đưa tin về cuộc bầu cử sắp tới tại quốc gia Đông Nam Á này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định lời mời này là bước đi đầu tiên được hoan nghênh trong nỗ lực của Myanmar muốn khôi phục quan hệ với phương Tây.

Bà Nuland cho biết Mỹ sẽ tham khảo ý kiến với các nước khác, trong đó có các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), về việc cử quan sát viên này. Trước đó, nữ phát ngôn Đại sứ quán Mỹ cho biết Chính phủ Myanmar cũng đã gửi lời mời các phóng viên nước ngoài đến đưa tin về sự kiện chính trị này, coi đây là động thái phản ánh chủ trương mở cửa hơn của chính phủ mới lên cầm quyền tại Myanmar.

Mỹ và EU đã nhiều lần tuyên bố coi cuộc bầu cử bổ sung 48 ghế tại Quốc hội Myanmar vào ngày 1/4 tới là một bước đi có tính chất quyết định, phản ánh rõ cam kết cải cách và mở cửa của Chính phủ Myanmar.

Đây là một trong những điều kiện để Mỹ và các đồng minh bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế, tiến tới bình thường hóa quan hệ với Myanmar./.

                                                                               Theo Báo TTXVN
 
 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục