Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta hôm qua phủ nhận tuyên bố cho rằng Iran đã khai thác được dữ liệu của chiếc máy bay do thám tàng hình không người lái của Mỹ mà nước này thu giữ được vào năm ngoái và hiện đang phát triển bản sao của nó.

 

Các quan chức quân đội Iran đang kiểm tra chiếc máy bay hồi tháng 12 năm ngoái.

 

“Tôi có thể nói với các bạn từ kinh nghiệm của tôi rằng tôi rất nghi ngờ khả năng họ làm được những gì họ đã nói”, ông Panetta, cựu giám đốc CIA, cho biết với phóng viên trước khi hạ cánh xuống Bogota.

 

Trong khi đó, tư lệnh đơn vị không gian của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tướng Amir Ali Hajizadeh, hôm chủ nhật vừa qua tuyên bố Iran đã tìm ra “mã” của chiếc máy bay do thám không người lái cánh rơi RQ-170 Sentinel, chiếc máy bay đã bị rơi vào tay Iran hồi tháng 12 năm ngoái.

 

Ông Panetta phủ nhận tuyên bố của Iran song ông cho biết không thể giải thích thêm do tính nhạy cảm của vấn đề. “Chắc chắn đây là chương trình bí mật. Tôi không muốn đi vào chi tiết”, ông cho biết trong cuộc họp báo ngắn trên máy bay tới Bogota, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Mỹ La-tinh của ông.

 

Chiếc máy bay do thám không người lái Sentinel đã được quân đội Iran “khoe” trên đài truyền hình nhà nước này hồi năm ngoái và trông nó hầu như vẫn còn nguyên vẹn và có vẻ như chỉ bị hư hại ở một bên cánh.

 

Iran cho biết một nhóm chiến tranh mạng của họ đã thâm nhập được vào hệ thống điều khiển của máy bay bằng cách làm cho hệ thống dẫn đường GPS của nó bị “hiểu nhầm”. Iran cũng cho biết kể từ đó họ đã xây dựng lại được chiếc máy bay.

 

Giới chức Mỹ thừa nhận họ đã mất chiếc máy bay khi nó đang do thám trên bầu trời Iran nhưng khẳng định chiếc máy bay tàng hình này bị rơi vì trục trặc kỹ thuật chứ không phải do can thiệp của Iran.

 

Trong chuyến công du đầu tiên tới châu Mỹ La-tinh với tư  cách là ông chủ Lầu Năm Góc, ông Panetta cho hay Mỹ lo ngại Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông cũng như ở Nam Mỹ. 

 

Sau đó, tại cuộc họp báo ở Bogota, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công bố hợp đồng bán cho 10 chiếc trực thăng quân sự cho Colombia, trong đó có 5 chiếc Black Hawks, để giúp chính phủ chống phiến quân cánh tả FARC.

 

 

                                                                   Theo Dantri

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục