Ông Hollande ăn mừng chiến thắng tại Tulle tối ngày 6/5.

Ông Hollande ăn mừng chiến thắng tại Tulle tối ngày 6/5.

Ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 hôm qua với gần 52% phiếu bầu, đánh bại đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy để trở thành vị tổng thống mới của nước Pháp.

 

Các cuộc thăm dò cho thấy ứng viên cánh tả Francois Hollande giành 51,7% số phiếu, trong khi Tổng thống Sarkozy được 48,3% phiếu bầu.

Đương kim Tổng thống Sarkozy đã thừa nhận thất bại và gửi “lời chúc may mắn” tới ông Hollande.

Ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương, báo chí Pháp đã công bố các dự đoán dựa trên các kết quả sơ bộ cho thấy ông Hollande dẫn trước 4 điểm. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vòng 2 tương đối cao, khoảng 80%.

Những người ủng hộ ông Hollande tối qua đã tụ tập tại quảng trường Place de la Bastille ở thủ đô Paris - một địa điểm tuần hành truyền thống của phe cánh tả - để ăn mừng.

Mọi người uống sâm-panh và hô vang: “Sarkozy (Sarkozy), đã hết thời rồi”.

Vào tối qua, ông Hollande, 57 tuổi, đã có bài phát biểu chiến thắng tại Tulle, tây nam nước Pháp. Ông cho hay ông cảm thấy “tự hào khi có thể mang tới cho mọi người niềm hi vọng trở lại”.

Sau bài phát biểu Tulle, ông Hollande đã tới sân bay Brive trên đường tới Paris để phát biểu trước những người ủng hộ tại quảng trường Place de la Bastille.

Với kết quả trên, ông Hollande là đại diện đảng Xã hội đầu tiên tại Pháp đắc cử tổng thống kể từ thời ông Francois Mitterrand, người đã hoàn thành 2 nhiệm kỳ 7 năm, từ 1981-1995.
 
Ông Sarkozy đã thừa nhận thất bại.

Còn với Sarkozy, ông trở thành tổng thống đầu tiên không chiến thắng ở vòng 2 kể từ thời Tổng thống Valery Giscard d'Estaing năm 1981. Ông Sarkozy đắc cử năm 2007.

Ông Hollande dự kiến sẽ nhậm chức vào cuối tháng này. Một cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chúc mừng ông Hollande qua điện thoại và hai bên đồng ý hợp tác vì “một mối quan hệ Pháp-Đức vững mạnh vì lợi ích của châu Âu”.

Bà Merkel cũng đã mời ông Hollande sớm tới thăm Berlin.

Thủ tướng Anh David Cameron cũng gọi điện để chúc mừng ông Hollande đắc cử.

 

                                                             Theo DanTri

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục