Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen chủ trì cuộc họp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen chủ trì cuộc họp.

Ngày 21/5, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ra tuyên bố chung Chicago, trong đó tái khẳng định cam kết của các nước thành viên về quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.


Tuyên bố được nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của 28 nước thành viên thông qua trước đó một ngày.

Tuyên bố cũng vạch rõ định hướng hoạt động quân sự ở Afganistan trong những năm tới, đồng thời cam kết sẽ tiến hành các bước đi cần thiết nhằm đảm bảo liên minh có đủ khả năng đối phó với các mối đe dọa toàn diện.

Cũng theo văn kiện này, NATO sẽ áp dụng chiến lược "phòng thủ thông minh", xem  đây là giải pháp tốt nhất cho việc đối phó với những thách thức an ninh phức tạp trong bối cảnh khó khăn về tài chính hiện nay.

“Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm quan trọng cho việc tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực, tiếp tục đáp ứng yêu cầu của các lực lượng và cơ cấu tổ chức”, tuyên bố khẳng định.

Liên quan tới vấn đề Afghanistan, tuyên bố cho rằng việc chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo an ninh từ Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) cho Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan (ANSF) là “không thể đảo ngược” và đang được tiến hành đúng hướng. Theo đó, toàn bộ tiến trình này sẽ được thực hiện từ nay đến giữa năm 2013, trước khi NATO chuyển sang vai trò hỗ trợ cho tới khi rút toàn bộ lực lượng quốc tế ra khỏi chiến trường Nam Á này vào cuối năm 2014.

“NATO sẽ dành cho Afghanistan sự ủng hộ mạnh mẽ cả về chính trị và trong các hoạt động thực tế thông qua Hiệp định đối tác dài hạn với Afghanistan sau khi rút quân khỏi nước này”, tuyên bố có đoạn viết.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo NATO cũng tuyên bố “sẵn sàng thiết lập sứ mệnh mới ở Afghanistan, theo đề nghị của chính phủ nước này, trong việc triển khai các hoạt động huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ ANSF, kể cả các lực lượng đặc nhiệm của Afghanistan”.

Về quan hệ với Nga, tuyên bố nói rõ “quan hệ hợp tác NATO-Nga có tầm quan trọng chiến lược vì quan hệ này góp phần thiết lập không gian hòa bình, ổn định và an ninh chung”. NATO quyết tâm xây dựng một nền hòa bình bền vững và toàn diện với Nga ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.

Tuy nhiên bên cạnh đó, NATO cũng thừa nhận quan hệ giữa hai bên còn tồn tại những bất đồng trong một số vấn đề cụ thể. Vì vậy, Nga và NATO cần phải tiếp tục cải thiện lòng tin và tăng cường minh bạch hóa trong các hoạt động của mình.

Tuyên bố chung cũng đề cập tới tình hình hiện nay ở Trung Đông, tái khẳng định kế hoạch mở rộng liên minh và quan hệ đối tác với các quốc gia trên khắp thế giới.

 

                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục