Trung Quốc lên kế hoạch đẩy mạnh quan hệ với Afghanistan sau khi NATO tuyên bố rút quân khỏi đây.

Trung Quốc lên kế hoạch đẩy mạnh quan hệ với Afghanistan sau khi NATO tuyên bố rút quân khỏi đây.

Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng của mình tại Afghanistan trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị rút quân khỏi quốc gia Trung Á này, Reuters đưa tin hôm 3.6.

 

Trung Quốc chỉ đóng vai trò mờ nhạt trong nỗ lực giữ gìn trật tự của cộng đồng quốc tế tại Afghanistan trong suốt một thập kỷ qua.

Nhưng khi NATO lên kế hoạch rút quân và trao quyền kiểm soát an ninh lại cho quân đội Afghanistan, thì Trung Quốc lại rục rịch tìm cách tăng ảnh hưởng của mình tại quốc gia mà vẫn đang bị đe dọa bởi các lực lượng phiến loạn Hồi giáo, theo Reuters. 

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ có buổi gặp gỡ riêng với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Bắc Kinh trong tuần này.

Lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ bàn về một kế hoạch hợp tác trong tương lai, bao gồm cả hợp tác về an ninh, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Janan Mosazai của Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết.

Mặc dù ông Mosazai từ chối nói rõ hơn về vấn đề hợp tác an ninh giữa hai nước, nhưng ông Andrew Small, một chuyên gia về Trung Quốc tại Mỹ dự đoán Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ giúp đào tạo quân đội cho Kabul.

Trung Quốc cũng đã lên tiếng cho biết sẽ không đóng góp vào khoản viện trợ trị giá 4,1 tỉ USD mà NATO dự định sẽ rót cho quân đội Afghanistan hằng năm sau khi rút quân khỏi đây.

Bù lại, Bắc Kinh có thể sẽ trực tiếp huấn luyện cho binh sĩ nước này, ông Small nhận định.

 

                                                       Theo Thanhnien

 

Các tin khác


G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Hamas từ chối đề xuất của Mỹ về việc thả con tin

Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định "mở cửa” với mọi đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục