Các trận pháo kích qua biên giới và sự trả đũa lẫn nhau trong tuần ngày giữa hai nước láng giềng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu có bùng nổ chiến tranh tổng lực giữa hai nước này hay không?

  

     Pháo kích qua lại biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang gây quan ngại lớn cho cộng đồng quốc tế.

Theo tờ Washington Post, lời cảnh báo do Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra ngày 5/10 về "một cuộc chiến tranh không xa giữa hai nước", cộng thêm các cuộc nã pháo trả đũa lẫn nhau kéo dài 4 ngày qua giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang gây lo ngại cho nhiều chuyên gia quan sát trong khu vực.

“Các chuyên gia cho rằng việc hai bên ‘chĩa súng’ vào nhau là động thái căng thẳng nguy hiểm nhất kể từ khi Ankara tuyên bố ủng hộ phe đối lập ở Syria lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad”, báo Washington Post ngày 6/10 viết.

Cũng theo tờ báo trên, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng "đạn lạc" từ Syria, nhưng những diễn biến hiện nay khác hẳn so với các lần trước, cả về thời gian và mức độ căng thẳng.

"Việc phía Syria bắn đồng loạt 6 phát đại bác vào cùng một địa điểm mang tính chất khác hẳn so với vụ việc quân đội Syria bắn rơi máy bay phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ cách đây không lâu. Vụ nã pháo mới này rõ ràng nhằm mục đích gây hấn và họ đã thực sự đạt được điều đó khi có tới 6 dân thường bị thiệt mạng", tờ báo dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Tình hình càng leo thang nguy hiểm khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng thông qua nghị quyết cho phép chính phủ tiến hành các chiến dịch quân sự vượt ra khỏi biên giới, động thái có thể đẩy cuộc nội chiến tại Syria ngày càng xoáy sâu vào khủng khoảng, đồng thời châm ngòi cho một cuộc chiến lan ra toàn khu vực.

"Trước đây, Ankara và nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo dòng Sunni ở vùng Vịnh đã công khai đứng về phe đối lập ở Syria. Nay, với việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chính thức cho phép chính phủ phát động tấn công ra bên ngoài lãnh thổ, tình hình tại Syria sẽ càng trở nên khó kiểm soát", một quan chức khác nói.

Quan chức này cũng đưa ra dẫn chứng về việc các nước láng giềng rất dễ bị cuốn vào cuộc nội chiến ở Syria, nhất là khi các phần tử cực đoan có xu hướng lợi dụng điều này để đẩy nhanh tốc độ quốc tế hóa cuộc chiến nhằm lật đổ chính phủ đương quyền.

"Hồi tháng 8 vừa qua, Quân đội Syria Tự do (FSA) của phe đối lập thông báo đã bắt cóc 48 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và thề sẽ lần lượt hành quyết những người này nếu trong vòng 48 tiếng chính phủ của Tổng thống Assad không ngừng các cuộc tấn công đàn áp phe đối lập. Bằng cách này, rõ ràng các tay súng đối lập đã gây được ít nhiều sức ép lên chính phủ và đang cố gắng quốc tế hóa cuộc chiến đã kéo dài 19 tháng qua", ông này nói.

Lo ngại trên không phải là không có cơ sở khi tình hình ở biên giới Syria/Thổ Nhĩ Kỳ đang rất hỗn loạn với sự hiện diện của cả lực lượng binh sĩ chính phủ, các tay súng đối lập và các chiến binh nước ngoài, khiến các bên khó có thể xác định chính xác “thủ phạm” tiến hành các vụ nã pháo trên.

Tuy nhiên, khi nhận định về nguy cơ có thể bùng phát chiến tranh tổng lực giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp (IRIS), ông Didier Billion, cho rằng khả năng này là rất thấp.

“Tình hình chắc chắn sẽ không xấu đi. Mọi việc sẽ nằm trong khuôn khổ được kiểm soát”, ông Billion nhận định.

Theo Phó Giám đốc IRIS, có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành một số chiến dịch quân sự nhưng sẽ rất hạn chế, vì nếu diễn ra chiến dịch quy mô lớn, tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Thời điểm căng thẳng sẽ kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa nhưng không bên nào muốn đẩy sự việc đi xa hơn. Không bên nào muốn tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Syria bởi lẽ điều kiện chính trị chưa cho phép làm điều đó, chưa kể những lo ngại về nguy cơ lún sâu vào một cuộc xung đột không lối thoát”, ông Billion phân tích.

Đây cũng là quan điểm của nhiều người vì xét trên cả bình diện quốc gia, khu vực và quốc tế, cho đến nay không bên nào muốn tình hình xấu đi hoàn toàn.

 

                                                                     Theo Dantri

 

Các tin khác


G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Hamas từ chối đề xuất của Mỹ về việc thả con tin

Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định "mở cửa” với mọi đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục