Ngày 30/7 vừa qua, một vụ nổ bom trên ô tô đã giết hại ít nhất 60 người tại Iraq. Một nhóm phần tử cực đoan thuộc tổ chức Al Qaeda đã thừa nhận gây ra vụ nổ trên để trả thù cho sự ngược đãi đối với cộng đồng người Sunni.

 

“Chính quyền nhà nước hồi giáo Iraq và vùng cận đông”, được thành lập vào đầu năm nay thông qua sự sáp nhập của các chi nhánh Al Qaeda tại Iraq và Syria vừa tuyên bố trên mạng Internet ngày 31/7 rằng, mục tiêu mà họ tiến hành vụ nổ đã được lựa chọn cẩn thận, chủ yếu là hướng vào những người Shi'ite.

 

Con số các vụ nổ liên tiếp đã lên đến 17, kèm theo đó là các vụ xả súng, giết chết hơn 4.000 người kể từ đầu năm nay, trong đó chỉ tính riêng tháng 7/2013 đã có tới gần 900 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công quân sự.

 

Hàng trăm nạn nhân đã chạy thoát sau khi quân nổi dậy tấn công hai nhà tù cấp cao gồm nhà tù Abu Ghraib và nhà tù Taji vào tuần trước. Việc này dấy lên câu hỏi về khả năng an ninh của Iraq để chống lại Al Qaeda trong bối cảnh tổ chức này đang đẩy mạnh tiến độ nổi dậy chống lại chính phủ do người Shi'ite lãnh đạo.

Các nhóm phần tử cực đoan cũng cho biết, các cuộc tấn công hôm thứ hai chỉ là một phần của "cái giá đắt" mà chính phủ sẽ phải trả cho sự ngược đãi cộng đồng các dân tộc thiểu số Sunni và sự oán hận trước ách thống trị của người Shi'ite tại Iraq kể khi xảy ra “cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu” đã lật đổ Saddam Hussein vào năm 2003.

 

Căng thẳng phe phái tại Iraq và khu vực khác đã kích động cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria, nơi chủ yếu là người Hồi giáo Sunni đang nổi dậy chiến đấu để lật đổ một nhà lãnh đạo được hỗ trợ bởi người Shi'ite /.

 

 

                                                              Theo Báo ĐCSVN

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục