Một quan chức cấp cao của chính phủ Malaysia hôm qua đã hé lộ máy bay bị mất tích từ ngày 8/3 của hãng hàng không Malaysia đã bay ở phía bắc Indonesia và vòng quanh không phận nước này trong hành trình hướng tới nam Ấn Độ Dương.


MH370 bay vòng quanh Indonesia khi ra Ấn Độ Dương


Thiết bị phát hiện tiếng ping hộp đen MH370 được sử dụng như thế nào?

Thiết bị phát hiện tiếng ping hộp đen MH370 được sử dụng như thế nào?

Thông tin được quan chức cấp cao trong chính phủ Malaysia hé lộ với kênh truyền hình CNN của Mỹ. Theo nguồn tin, kết luận được các nhà điều tra đưa ra sau khi xem lại dữ liệu theo dõi radar của các nước láng giềng.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết, máy bay không bay vào bên trong không phận Indonesia. Và quá trình bay vòng quanh không phận Indonesia được thực hiên sau khi MH370, với 239 người trên khoang, chuyển về hướng tây ở Biển Đông và bay ngang qua bán đảo Malaysia.

Cũng theo nguồn tin, máy bay có thể bay theo tuyến đường trên nhằm tránh bị radar phát hiện.

Tuy nhiên, nhà phân tích luật của CNN Tom Fuentes lại tỏ ra thận trọng hơn. “Tôi cho rằng máy bay đã bay ở đó một cách có chủ định. Nhưng tôi nghĩ lý do vì sao vẫn là một bí ẩn…Theo tôi, họ không định tránh radar, bởi có rất nhiều radar trong khu vực”, ông cho hay. “Tôi nghĩ họ tránh bị bắn hạ hoặc tránh va chạm với máy bay khác”.

Còn nhà phân tích hàng không Miles O'Brien cho biết tuyến đường của MH370 bao gồm cả các điểm mà phi công và trạm điều khiển không vận sử dụng. Điều này cho thấy phi công điều khiển máy bay rất có kinh nghiệm.

Cho đến nay giới chức trách vẫn chưa xác định ai có thể là người chuyển hướng máy bay và lý do vì sao. Khả năng máy bay bị người có kinh nghiệm bay máy bay thương mại cướp vẫn được để ngỏ. Giới chức trách cũng đang điều tra cả cơ trưởng và cơ phó trên máy bay. Tuy nhiên, họ cũng không loại trừ khả năng máy bay chuyển hướng là do trục trặc kỹ thuật.

 

                                                                      Theo Dantri

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục