Cuộc diễu binh kỷ niệm 69 năm chiến thắng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Quảng trường Đỏ tại Moscow - Nga hôm 9-5 với sự tham dự của 11.000 quân nhân, 69 máy bay và trực thăng, 151 thiết bị quân sự - nhiều hơn gần gấp đôi năm ngoái.

Đặc biệt có sự xuất hiện của xe bọc thép treo cờ Crimea và Sevastopol. Ở Sevastopol cũng tổ chức diễu binh với gần 1.000 binh sĩ, 70 máy bay và các thiết bị quân sự. Nhiều thành phố khác trên khắp nước Nga cũng diễu binh.

Có mặt tại lễ đài ở Quảng trường Đỏ, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh: “Đây là dịp để tất cả chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc ý nghĩa của sự trung thành với tổ quốc và biết bảo vệ quyền lợi của tổ quốc quan trọng đến mức nào”. Ngay sau lễ duyệt binh, ông Putin đến Crimea - lần đầu tiên từ khi bán đảo này sáp nhập vào Nga hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng các cựu chiến binh trên lễ đài
Ảnh: ITAR-TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng các cựu chiến binh trên lễ đài Ảnh: ITAR-TASS

Ở TP Slavyansk thuộc vùng Donetsk, Đông Ukraine cũng diễn ra mít tinh với hàng ngàn người tham dự, bất chấp thành phố đang bị bao vây. Theo báo Vzglyad, thị trưởng tự phong Vyacheslav Ponomarev kêu gọi người dân tích cực tham gia trưng cầu dân ý ngày 11-5 về vấn đề tự trị của Donbass.

Cùng ngày, quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng và nhiều xe tăng tiến vào TP Mariupol ở miền Đông để tấn công tòa nhà Bộ Nội vụ địa phương. Đài RT (Nga) đưa tin các binh lính từ Kiev đã xả súng vào cả dân thường kéo tới phong tỏa hiện trường. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, ít nhất 21 tay súng ly khai thiệt mạng và hơn 25 người bị thương.

Trước đó, Tổng thống tạm quyền Ukraine Alexander Turchynov và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk hôm 8-5 ra tuyên bố chung mời gọi mọi lực lượng chính trị ở mọi khu vực, đại diện xã hội công dân và các nhà khoa học tham dự cuộc “đối thoại bàn tròn” toàn Ukraine về phân cấp quyền lực và cải tổ quyền tự trị của địa phương. Họ cũng hứa ân xá cho những người ly khai. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf Mỹ khẳng định Mỹ ủng hộ ý tưởng trên vì “chính công dân Ukraine phải xác định tương lai của Ukraine”.

 

                                                          Theo Báo NLĐ

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục