Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao biện pháp bảo vệ doanh nghiệp của Việt Nam. Trong ảnh: Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (Bình Dương) trở lại làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao biện pháp bảo vệ doanh nghiệp của Việt Nam. Trong ảnh: Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (Bình Dương) trở lại làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN, tại cuộc gặp nhóm lãnh đạo các doanh nghiệp nhân cuộc họp hằng năm của Ủy ban khẩn cấp thương mại Mỹ (ECAT), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường đã thông báo tóm tắt tình hình leo thang căng thẳng ở Biển Đông do hành động đơn phương và bất hợp pháp của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương -981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

 

Các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông có thể làm gián đoạn thương mại quốc tế, kêu gọi các bên có biện pháp hạ nhiệt tình hình.

Các đại diện doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao các biện pháp toàn diện của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản, cũng như quyền lợi và lợi ích chính đáng của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người nước ngoài ở Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ hài lòng về tình hình sau các sự cố đã trở lại bình thường, hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty nước ngoài đã được khôi phục hoàn toàn.

* Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nhật Bảnngày 11-6 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc tự kiềm chế hành vi ở khu vực biển quanh quần đảo Hoàng Sa. Nghị quyết nêu rõ, việc Trung Quốc đơn phương khoan hút, thăm dò dầu mỏ tại vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa và thông báo khu vực cấm tàu bè qua lại khiến căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Đông gia tăng và kéo dài. Nghị quyết khẳng định, việc đơn phương uy hiếp, ép buộc, sử dụng vũ lực để tranh đoạt lãnh thổ, lãnh hải là không thể chấp nhận.

Không chỉ Nhật Bản mà cả cộng đồng quốc tế quan tâm hòa bình và ổn định ở Biển Đông, và cần giải quyết căng thẳng bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại. Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đề nghị Chính phủ Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN và Mỹ, kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế, kiềm chế hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng.

* Hội Người Việt Quê hương tại Na Uy vừa tổ chức cuộc họp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam nhằm quyên góp chung tay cùng cả nước bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoạt động cộng đồng này tiếp sau việc bà con gửi kháng thư đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy cuối tháng 5 và cuộc tuần hành ở TP Ô-xlô hôm 1-6, nhằm phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông.

* Ngày 12-6, Tổng hội Địa chất Việt Nam (ĐCVN) ra Tuyên bố phản đối các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc đối với Việt Nam. Tuyên bố nêu rõ: Trung Quốc đã di chuyển và hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 tại vị trí hoàn toàn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; đồng thời huy động một số lượng lớn tàu, thuyền hộ tống, trong đó có cả các tàu và máy bay quân sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam; vi phạm luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) mà Trung Quốc và Việt Nam đều tham gia, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN...

Tổng hội ĐCVN, các tổ chức thành viên và đội ngũ các nhà địa chất Việt Nam phản đối các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam; không tái diễn các hành động tương tự trong tương lai, nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Đồng thời, nhất trí, hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tổng hội ĐCVN kêu gọi Hội Địa chất Trung Quốc, Liên hiệp các Hội Địa chất Quốc tế (IUGS), Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN, các nhà địa chất Trung Quốc và các nước lên tiếng bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình và ổn định của khu vực và trên thế giới.

 

                                                                       Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục