Phóng viên hình của hãng tin Reuters tại hiện trường MH17 cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi và bốc cháy tại khu vực miền đông Ucraina.

 

Những người ủng hộ liên bang hóa tại khu vực Donetsk cho hay, hôm qua họ đã tìm thấy một trong những chiếc hộp đen của MH17.

Theo văn phòng báo chí của Cơ quan tình trạng khẩn cấp nhà nước Ucraina, đã tìm thấy thi thể của 121 nạn nhân xấu số tại khu vực máy bay rơi.

Thông cáo của cơ quan này nói rõ: “121 thi thể hành khách đã được tìm thấy tại khu vực máy bay rơi xuống lúc 7 giờ sáng nay (theo giờ địa phương). 59 nhân viên cứu hộ và 18 đơn vị sử dụng thiết bị cứu hộ đã tham gia hoạt động tìm kiếm”.

Ngay trong sáng nay, một cuộc điều tra trên quy mô lớn về nguyên nhân chiếc máy bay MH17 bị rơi, bốc cháy khiến 298 người thiệt mạng đã được bắt đầu tiến hành.

Một đội điều tra gồm các chuyên gia tới từ Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Malaysia, Hà Lan, Nga, Ucraina, các lực lượng tự vệ tại nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk, và Mỹ.

Gần bốn tháng sau thảm kịch MH370 vẫn chưa có lời giải, hãng hàng không Malaysia lại hứng chịu một thảm kịch đau thương khác khi chuyến bay mang số hiệu MH17 trên hành trình từ Amsterdam, Hà Lan về Kuala Lumpur, Malaysia đã bị rơi và bốc cháy tại khu vực cách biên giới Ucraina-Nga khoảng 50km. Chuyến bay xấu số đã mang theo số phận của 298 con người vĩnh viễn không thể tới đích cuối.

 

                                                                            Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục