Nhu cầu chi tiêu thấp cản trở đà tăng trưởng của giá cả đang là nỗi lo của Eurozone.

Nhu cầu chi tiêu thấp cản trở đà tăng trưởng của giá cả đang là nỗi lo của Eurozone.

Những chỉ số được công bố gần đây đang “phủ mây đen” lên nền kinh tế vốn ảm đạm của Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone). Trước những tác động từ cuộc khủng hoảng tại U-crai-na, con tàu kinh tế Eurozone đang có dấu hiệu “hụt hơi” và đứng trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy suy thoái mới.

 

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) C.La-gác-đơ cảnh báo, có 35% đến 40% khả năng Eurozone rơi trở lại suy thoái. IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng của khu vực này xuống còn 0,8% trong năm 2014 và 1,3% trong năm 2015. Báo cáo mới công bố của Cơ quan thống kê Liên hiệp châu Âu (Eurostat) cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Eurozone trong tháng 8 vừa qua giảm 0,9% so tháng trước đó, tụt xuống còn 140,5 tỷ ơ-rô. Đây là tháng thứ ba liên tiếp hoạt động xuất khẩu của liên minh gồm 18 thành viên này sụt giảm, kéo theo sự đi xuống của thặng dư thương mại. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế khu vực trong quý II-2014 cũng “giẫm chân tại chỗ” với 0%. Thực tế này càng khiến nhiều người thêm bi quan, lo lắng về tương lai của nền kinh tế Eurozone, vốn đang bị đánh giá là mối rủi ro lớn trong nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, nguy cơ “cơn bão” nợ công quay trở lại cũng đang khiến các nước thành viên trong khu vực phải lo âu. Tính riêng quý 1-2014, tổng nợ công của 18 thành viên Eurozone đã tăng lên mức tương đương 93,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn so mức 92,7% của quý trước đó. Các nước đang gánh chịu mức nợ công cao nhất khu vực là Hy Lạp (174,1% GDP), I-ta-li-a (135,6% GDP) và Bồ Đào Nha (132,9% GDP). Bản thân các “đầu tàu” kinh tế như Đức và Pháp cũng đang chao đảo. Báo cáo của Viện Thống kê và Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) cho biết, mức nợ công của nước này đã lên đến đỉnh điểm và lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ ơ-rô. Cụ thể, tổng nợ công của Pháp tính đến quý II-2014 đạt mức 2.023 tỷ ơ-rô, tương đương 95,1% GDP và vượt xa mức cho phép của EU là 60% GDP. Đây cũng là nguyên nhân “thổi bùng” lên tranh cãi giữa Pháp và “ngôi nhà chung” EU chung quanh vấn đề thâm hụt ngân sách, bởi trước đó chính Pa-ri cam kết đưa mức thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% GDP trong năm 2015, nhưng gần đây lại đột ngột đẩy lùi thời hạn đến năm 2017. Còn nền kinh tế Đức, “cỗ máy” của tăng trưởng toàn khu vực, cũng đang có những dấu hiệu đáng lo ngại. Chỉ số lòng tin đầu tư của Béc-lin tháng 10 đã hạ xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua. Lượng đơn đặt hàng, sản lượng công nghiệp và hàng hóa xuất khẩu nước này trong tháng 9 sụt giảm mạnh.

Một vấn đề nổi cộm khác của các nước EU nói chung và Eurozone nói riêng là tình trạng giảm phát. Lạm phát của Eurozone đã giảm xuống 0,3% trong tháng 9 vừa qua và là mức thấp nhất kể từ tháng 10-2009 đến nay. Các doanh nghiệp cùng các hộ gia đình vẫn có xu hướng thắt chặt chi tiêu đã làm chậm đà tăng trưởng của giá cả.

Theo giới chuyên gia, những đòn trừng phạt giữa Nga và phương Tây liên quan cuộc khủng hoảng tại U-crai-na là một trong các yếu tố chính dẫn đến sự tụt lùi của tăng trưởng kinh tế Eurozone thời gian qua. Việc Brúc-xen hạn chế xuất khẩu các trang thiết bị tiên tiến trong ngành dầu mỏ sang Nga và Điện Crem-lin “trả đũa” bằng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm, hàng nông sản từ khối này đã làm niềm tin của các nhà đầu tư lung lay. Với thế giằng co của hai bên trong hiện tại, niềm hy vọng về sự phục hồi của kinh tế Eurozone đang ngày càng trở nên yếu ớt và trong vài năm tới, toàn bộ EU được dự báo có thể chịu thiệt hại tới hàng trăm tỷ USD từ các đòn trừng phạt của Mát-xcơ-va.

Điều đáng nói là, trong bối cảnh các gam màu tối đang phủ lên bức tranh kinh tế khu vực, giới lãnh đạo Eurozone lại không thể thống nhất chủ trương vực dậy nền kinh tế. Trong khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) M.Đra-ghi và Tổng thống Pháp P.Ô-lăng-đơ ủng hộ việc nới lỏng chi tiêu, khuyến khích đầu tư để khôi phục tăng trưởng kinh tế, thì Bộ trưởng Tài chính Đức V.Soi-blơ vẫn khẳng định quyết tâm của Béc-lin về việc duy trì các chính sách khắc khổ và cảnh báo, biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm trì hoãn các cuộc cải cách cần thiết sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù vậy, những dấu hiệu “lao đao” của kinh tế Đức gần đây cũng khiến cho phong trào phản đối chính sách thắt chặt tài khóa ngày càng được ủng hộ.

Thực tế cho thấy, với những thông tin kinh tế ảm đạm và cuộc khủng hoảng chính trị tại U-crai-na đang diễn biến phức tạp, giới lãnh đạo khu vực Eurozone cần sớm gạt bỏ bất đồng, nhất trí các chủ trương chung nhằm thúc đẩy đầu tư trong dài hạn và “chèo lái” con tàu kinh tế Eurozone vượt qua tình trạng khó khăn hiện nay.

 

 

                                                                    Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục