(HBĐT) - Ở xã Tân Thành (Lương Sơn), mỗi khi tiếng kẻng an ninh được kéo lên dồn dập, tức là báo hiệu đã xảy ra vụ việc gây mất ANTT trên địa bàn. Khi ấy không ai bảo ai, mọi người cùng ra khỏi nhà phối hợp cùng lực lượng chức năng truy tìm tội phạm hoặc thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả... Bằng cách làm đó, tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Ban công an xã Tân Thành đã cùng nhân dân vây bắt được 1 vụ, 2 đối tượng trộm chó; 1 vụ, 2 đối tượng trộm xe máy. Dùng tiếng kẻng làm hiệu lệnh lan truyền tin tức, giúp người dân nâng cao nhận thức về đấu tranh phòng - chống tội phạm, mô hình dân vận khéo “tiếng kẻng an ninh vây bắt tội phạm” tại xã Tân Thành sau nhiều năm vẫn được duy trì hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở, được Công an huyện Lương Sơn biểu dương.

 

Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” xây dựng làng bản văn hóa quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ xã Trường Sơn (Lương Sơn) giúp nhân dân sửa chữa, kiên cố nhà ở.

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai trên địa bàn huyện Lương Sơn với nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành về công tác dân vận. Thực hiện việc duy trì các mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực đảm bảo ANTT, MTTQ, các đoàn thể CT -XH trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo cơ sở nắm vững địa bàn, kịp thời phát hiện những  điển hình tiên tiến, tiêu biểu toàn  diện hoặc trên từng lĩnh vực. Tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng để tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả, đồng thời nhân rộng ra    các xã, thị trấn khác có điều kiện   phù hợp.  

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Thực hiện thi đua “Dân vận khéo” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh lồng ghép phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua của từng ngành, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mục tiêu KT -XH, QP-AN của địa phương, từng bước cụ thể hóa vào chương trình hành động của đơn vị mình gắn với chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.  

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 25 mô hình “Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực AN -QP. Thông qua các mô hình góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tiêu biểu trong số đó là các mô hình: tổ an ninh tự quản của chi hội CCB tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn; thực hiện đề án Làng bản văn hóa quốc phòng xóm Đồng Bưởi, xã Trường Sơn; tiếng kẻng an ninh vây bắt tội phạm tại thôn Yên Lịch, xã Long Sơn Đến nay, hầu hết các mô hình này đã được nhân rộng trong toàn huyện. Nhiều mô hình được Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện tặng bằng khen, giấy khen.  

Đánh giá về việc nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong đảm bảo ANTT thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc khẳng định: Với đặc thù là địa bàn vùng giáp ranh, tiềm ẩn diễn biến phức tạp về ANTT, nhiều năm qua, việc gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được các cấp, ngành, MTTQ, đoàn thể CT -XH trên địa bàn huyện Lương Sơn đặc biệt quan tâm. Qua đó góp phần “an dân”, đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về pháp luật, huy động tối đa sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ANTT ở cơ sở, phục vụ đắc lực quá trình phát triển KT -XH của địa phương.

 

                                                                      H.Y

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục