Ngay sau khi bị bắt, tại Cơ quan Công an Doãn Trung Dũng đã khai nhận hành vị phạm tội của mình.

 

hư tin đã đưa, khoảng 20h30 tối 26/9, tại chân cầu Bính, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Hải Phòng đã bắt được đối tượng Doãn Trung Dũng - nghi phạm trong vụ trọng án giết 4 người, cướp tài sản tại TP Uông Bí ngày 24/9.

loi khai ban dau cua nghi pham vu tham an o quang ninh hinh 0
Đối tượng Doãn Trung Dũng (áo trắng) khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngay trong tối qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã di lý đối tượng về trụ sở Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan công an, Doãn Trung Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng Doãn Trung Dũng, ngày 23/9, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh chơi. Ngồi đến tối muộn, thấy chị Thanh không có nhà, Dũng xin bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) cho ngủ nhờ.

Vì Dũng là cháu rể nên bà Hát đã đồng ý. Lúc đó, trong nhà chỉ có bà Hát và 2 con ruột chị Thanh là Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi); cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi - là con gái chị gái chị Thanh).

Tối hôm đó, chờ lúc mọi người đi ngủ, Dũng đã lấy ma túy đá ra sử dụng và lên cơn phê thuốc. Trong cơn phê ma túy, hắn thấy tiếng động cửa và nhìn thấy bà Hát, hắn liền lấy dao khống chế, sát hại bà Hát và các nạn nhân còn lại. Trước khi bỏ trốn hắn đã lục tủ vơ vét nhiều tư trang của gia đình.

Ngay sau khi bắt được nghi can, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã tới chúc mừng và thưởng nóng Ban chuyên án.

loi khai ban dau cua nghi pham vu tham an o quang ninh hinh 1
Lãnh đạo TP Uông Bí thưởng nóng cho Ban chuyên án.

Đại diện Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng như Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng đánh giá cao những nỗ lực của Ban chuyên án sớm tìm và bắt giữ được nghi phạm của vụ trọng án.

Tính từ khi xảy ra vụ án tới khi nghi phạm bị bắt chưa tới 60 tiếng đồng hồ. Thành công này là sự nỗ chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an của hai địa phương và sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân. 

Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng cơ quan điều tra khẳng định: “Chúng tôi tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Doãn Trung Dũng tại TP Hải Phòng nhờ có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các các lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hải Phòng một cách an toàn tuyệt đối.

Đối tượng rất hung hãn, quá trình điều tra rất gian khổ nhưng tiến hành bắt giữ cũng rất an toàn. Phải khẳng định rằng cái ác sẽ luôn bị loại trừ khỏi cuộc sống xã hội, lực lượng Công an luôn cống hiến hết mình vì nhân dân phục vụ.

Quần chúng nhân dân hãy luôn tin tưởng rằng, lực lượng Công an chúng tôi sẽ luôn làm tốt nhiệm vụ và điều tra làm rõ kiên quyết xử lý các đối tượng gây án nghiêm trọng để đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân”.

loi khai ban dau cua nghi pham vu tham an o quang ninh hinh 2
Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trả lời phỏng vấn của báo chí.

Trước đó ngày 25/9, Công an Quảng Ninh xác định nghi can liên quan vụ đột nhập sát hại 4 bà cháu tại căn nhà ở phường Phương Nam, TP Uông Bí, là Doãn Trung Dũng (45 tuổi), cháu rể gia đình nạn nhân, có 2 tiền án, địa chỉ thường trú tại tổ 07, khu 01, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Khoảng 12h ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội “Giết người và Cướp tài sản” với đối tượng này./.

 

                                                                                       Theo VOV.vn

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục