(HBĐT) - Tại UBND xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, Cụm an toàn về ANTT 5 xã giáp ranh hai tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình tổ chức tổng kết 20 năm công tác phối hợp hoạt động của Cụm. Về dự và chỉ đạo có lãnh đạo phòng nghiệp vụ Cục V28 Bộ Công an, lãnh đạo Công an hai tỉnh, ba huyện và 5 xã trong Cụm giáp ranh.

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ Cục V28 Bộ Công an tặng Giấy khen của Cục V28 cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào kỷ niệm 20 năm thành lập Cụm.

Cụm an toàn về an ninh trật tự 5 xã giáp ranh được thành lập ngày 20/11/1997 gồm: xã Yên Bồng huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; xã Xích Thổ, xã Gia Sơn, xã Gia Thủy huyện Nho Quan; xã Gia Hưng huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Qua 20 năm triển khai mô hình Cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh đã đạt được hiệu quả thiết thực. Trong quan hệ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến các thôn đối với công tác vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương trong từng giai đoạn. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao cho toàn dân về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở thường xuyên được tăng cường, phù hợp với từng thời điểm và phong tục, tập quán ở các khu vực dân cư, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

 Từ năm 1997 đến nay, trên địa bàn Cụm đã củng cố kiện toàn 67 mô hình tự quản, trong đó có 3 tổ liên thôn giáp ranh, 22 tổ tuần tra và 42 tổ hòa giải, thông qua các tổ chức nhân dân tự quản đã hòa giải thành công 820 vụ việc xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Cụm còn làm tốt công tác phòng ngừa không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền kích động gây chia rẽ. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh trật tự vùng công giáo, tích cực vận động giáo dân tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sống "Tốt đời, đẹp đạo”…

 Ban lãnh đạo Cụm chỉ đạo công an các xã phối hợp với đội Công an cơ động thường xuyên nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy. Qua đó đã phát hiện bắt giữ 25 đối tượng có lệnh truy nã, triệt phá 6 ổ nhóm trộm cắp, 17 tụ điểm cờ bạc, 8 nhóm nghiện hút và buôn bán chất ma túy, bắt giữ 62 vụ khai thác cát trái phép, hàng trăm vụ sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản hủy hoại môi trường, phối hợp với Công an cấp trên khám phá điều tra làm rõ nhiều vụ án hình sự. Các tổ chức đoàn thể, quấn chúng trong cụm đã làm tốt việc trao đổi thông tin phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT. Tổ chức cho nhân dân trên từng địa bàn ký cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, đồng thời phân công giao trách nhiệm cho các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tham gia quản lý giáo dục người lầm lỗi, đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Trong 20 năm qua đã lập 117 hồ sơ quản lý tại xã, cảm hóa được 66 người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội không tái phạm. Vận động nhân dân giao nộp 33 khẩu súng, 20 đầu đạn pháo, 80 quả lựu đạn các loại.

 Kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ 1997 – 2017, có 04 xã trong cụm được Bộ Công an tặng Bằng khen, 04 xã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, các xã trong cụm đều được Công an tỉnh tặng Giấy khen về phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” có 68 lượt Công an xã được công nhận đơn vị Quyết thắng, 67 lượt cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, 26 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an và nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng./.

 Cụm an toàn về an ninh trật tự 5 xã giáp ranh được thành lập ngày 20/11/1997 gồm: xã Yên Bồng huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; xã Xích Thổ, xã Gia Sơn, xã Gia Thủy huyện Nho Quan; xã Gia Hưng huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Qua 20 năm triển khai mô hình Cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh đã đạt được hiệu quả thiết thực. Trong quan hệ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến các thôn đối với công tác vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương trong từng giai đoạn. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao cho toàn dân về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở thường xuyên được tăng cường, phù hợp với từng thời điểm và phong tục, tập quán ở các khu vực dân cư, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

 Từ năm 1997 đến nay, trên địa bàn Cụm đã củng cố kiện toàn 67 mô hình tự quản, trong đó có 3 tổ liên thôn giáp ranh, 22 tổ tuần tra và 42 tổ hòa giải, thông qua các tổ chức nhân dân tự quản đã hòa giải thành công 820 vụ việc xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Cụm còn làm tốt công tác phòng ngừa không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền kích động gây chia rẽ. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh trật tự vùng công giáo, tích cực vận động giáo dân tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sống "Tốt đời, đẹp đạo”…

 Ban lãnh đạo Cụm chỉ đạo công an các xã phối hợp với đội Công an cơ động thường xuyên nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy. Qua đó đã phát hiện bắt giữ 25 đối tượng có lệnh truy nã, triệt phá 6 ổ nhóm trộm cắp, 17 tụ điểm cờ bạc, 8 nhóm nghiện hút và buôn bán chất ma túy, bắt giữ 62 vụ khai thác cát trái phép, hàng trăm vụ sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản hủy hoại môi trường, phối hợp với Công an cấp trên khám phá điều tra làm rõ nhiều vụ án hình sự. Các tổ chức đoàn thể, quấn chúng trong cụm đã làm tốt việc trao đổi thông tin phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT. Tổ chức cho nhân dân trên từng địa bàn ký cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, đồng thời phân công giao trách nhiệm cho các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tham gia quản lý giáo dục người lầm lỗi, đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Trong 20 năm qua đã lập 117 hồ sơ quản lý tại xã, cảm hóa được 66 người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội không tái phạm. Vận động nhân dân giao nộp 33 khẩu súng, 20 đầu đạn pháo, 80 quả lựu đạn các loại.

 Kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ 1997 – 2017, có 04 xã trong cụm được Bộ Công an tặng Bằng khen, 04 xã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, các xã trong cụm đều được Công an tỉnh tặng Giấy khen về phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” có 68 lượt Công an xã được công nhận đơn vị Quyết thắng, 67 lượt cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, 26 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an và nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng./.


                     Đỗ Tuấn (Công an tỉnh )


 

Các tin khác


Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ án em giết anh, chồng giết vợ, con giết bố... Từ các vụ án đau lòng này gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng tội phạm giết người (TPGN) do các nguyên nhân xã hội.

Tạo vỏ bọc giàu sang, lừa góp vốn hơn 80 tỷ đồng

Từ năm 2019 đến năm 2021, Võ Ngọc Hạ Quyên đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo đánh giá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn huyện Mai Châu trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư, khiếu nại vượt cấp, không xảy ra "điểm nóng” phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, tình hình di dịch cư tự do tại khu vực Suối Rằm xã Cun Pheo còn tiềm ẩn phức tạp. Qua nắm tình hình đã phát hiện phát sinh thêm 1 hộ, 6 nhân khẩu. Hiện tại khu vực Suối Rằm còn 20 hộ với 123 nhân khẩu di dịch cư tự do.

Công an huyện Cao Phong giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Là địa bàn nằm trên quốc lộ 6 nối Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, huyện Cao Phong có nhiều thuận lợi trong việc thông thương hàng hoá, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số điểm nóng, nhất là hoạt động trung chuyển ma tuý diễn biến phức tạp, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Một số loại tội phạm về cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... vẫn diễn ra gây bức xúc dư luận.

Trộm hơn 100 tấn cám của doanh nghiệp nước ngoài, 7 lái xe phải hầu tòa

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Đức Luân (SN 1978), Lê Văn Thông (SN 1977) cùng trú tại xã Nam Phú An, huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Hoàng Văn Linh (SN 1988), trú tại thị trấn Lương Sơn; Bùi Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Mông Hóa (TP Hòa Bình); Đinh Văn Cường (SN 1986), trú tại huyện Nho Quan (Ninh Bình); Đoàn Quốc Khánh (SN 1987) và Đinh Xuân Thành (SN 1990), trú tại xã Tân Vinh (Lương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

Chém bạn nhậu tổn hại 22% sức khỏe, bị cáo lĩnh 9 năm tù

Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Thanh Hải (SN 1982), trú tại xã An Bình (Lạc Thủy) về tội "Giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục