(HBĐT) - Là địa bàn ổn định, không có điểm nóng về ANTT - TTATXH, tuy nhiên, huyện Lạc Sơn vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến đảm bảo ANTT, nhất là tại địa bàn nông thôn. Theo thống kê, tính từ đầu năm đến tháng 11/2017, toàn huyện xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Hậu quả làm 6 người chết, 4 người bị thương, tài sản thiệt hại ước khoảng 1,6 tỷ đồng. Đáng nói, đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh niên chiếm tỷ lệ cao...


Thông qua tuần tra vũ trang, lực lượng Công an huyện Lạc Sơn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật góp phần giữ vững, ổn định ANTT - TTATXH trên địa bàn. 

Trước thực trạng đó, lực lượng Công an huyện đã phát huy vai trò, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong giữ gìn ANTT tại cơ sở. Đồng thời tập trung chỉ đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và TNXH. Trong đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tăng cường lực lượng, thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn để phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thành lập các tổ công tác tổ chức tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật nảy sinh.

Theo đó, tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tổ chức 670 lượt tuần tra. Qua đó đã phối hợp với quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh cơ sở phát hiện, bắt 43 vụ, 112 đối tượng đánh bạc, bắt xử lý 1 vụ, 4 đối tượng mua bán dâm; phát hiện, bắt 14 vụ, 16 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; lập 67 hồ sơ quản lý đối tượng tại xã, thị trấn theo Nghị định số 111/ 2013/NĐ-CP và số 02/ 2014/NĐ-CP của Chính phủ; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 640 đối tượng hình sự, ma tuý. Đặc biệt, từ việc nắm chắc tình hình cơ sở, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Sơn đã tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ trọng án như vụ anh giết xem ruột xảy ra tại xã Tuân Đạo, chỉ sau 40 giờ đã bắt được đối tượng gây án; vụ con giết mẹ tại xã Hương Nhượng; khám phá, bắt và khởi tố 1 bị can về hành vi cướp tài sản tại xóm Trang, xã Thượng Cốc; khẩn trương điều tra, làm rõ 2 vụ cướp giật tài sản tại xã Hương Nhượng và Yên Nghiệp; lập kế hoạch bắt quả tang 2 đối tượng trộm trâu tại xã Tân Mỹ, 1 đối tượng trộm bò, tại xã Ngọc Sơn...

Theo trung tá Vì Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Lạc Sơn: Để có được những kết quả trên là do lực lượng Công an và các ngành chức năng đã phát huy tốt vai trò quần chúng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và TNXH ngay từ mỗi gia đình, dòng họ; vận động những người có uy tín trong dòng họ, ổ nhà để xây dựng quy ước, hương ước và đứng ra vận động, giáo dục con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của thôn, xóm, khu dân cư; tập trung giải quyết những vi phạm, mâu thuẫn, kịp thời ngăn chặn, không để phát sinh thành mâu thuẫn lớn làm nảy sinh tội phạm ngay từ mỗi gia đình, dòng họ.

Tính đến nay, toàn huyện có 12 mô hình với 1.881 đơn vị mô hình tự quản về ANTT ở 29/29 xã, thị trấn, tăng 167 đơn vị mô hình so với năm 2016 gồm 315 mô hình dòng họ, ổ nhà tự quản; 9 đơn vị mô hình "tiếng kẻng bình yên; 356 tổ tuần tra, 361 tổ hoà giải; 360 tổ an ninh nhân dân; 8 đơn vị 3 giữ, 3 quản; 354 hòm thư tố giác tội phạm; 77 đơn vị trong nhà 3 có, ngoài ngõ 3 không. Trong đó có nhiều đơn vị mô hình đã phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm; giáo dục quản lý con em, người thân chấp hành các quy định của pháp luật và giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở...

Điều này được thể hiện rõ ở nhiều đơn vị trong toàn huyện. Ví như ở xã Tân Mỹ, trước đây từng là một địa bàn phức tạp về tình hình ANTT không chỉ của huyện mà còn là điểm "nóng” về ANTT của tỉnh. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, cấp uỷ, chính quyền xã đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT. Điển hình là việc xây dựng các mô hình tự quản như "ổ nhà tự quản” và "Tổ liên gia tự quản”. Từ việc xây dựng thành công các mô hình này đã từng bước kiềm chế và đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Có thể nói, chính từ việc phát huy hiệu quả sự phối hợp, vào cuộc giữa các ngành chức năng và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức quần chúng trong giữ gìn ANTT - TTATXH ngay từ mỗi nếp nhà, mỗi dòng họ đã tích cực góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH; củng cố thế trận ANND trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.

 

                                                                   Mạnh Hùng


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục