(HBĐT) - Nhiều năm liên tiếp (2013-2017), cán bộ và nhân dân xã Trung Hòa vinh dự được UBND huyện Tân Lạc tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ thực hiện tốt phong trào, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.


Chia sẻ với chúng tôi về những nguy cơ tiềm ẩn mất ANTT trên địa bàn, đồng chí Bùi Văn Biện, Trưởng công an xã Trung Hòa cho biết: "Toàn xã có 2.372 nhân khẩu, 507 hộ sinh sống tại 6 xóm. Địa hình phức tạp, dân cư sinh sống không tập trung. Đó là một trong những khó khăn lớn nhất đối với lực lượng Công an xã trong việc quản lý nhân hộ khẩu. Ngoài ra, hệ thống giao thông nông thôn chưa được quan tâm đầu tư xây dựng. Các trục đường dẫn vào xóm Ong, Thung chủ yếu là đường nền đất gây cản trở cho các đội tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đặc biệt trước những năm 2014, tình trạng sử dụng vũ khí tự chế khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tại khu vực giáp ranh với các xã lân cận thường xuyên xảy ra các vụ việc gây rối trật tự công cộng giữa thanh niên các xã. Do đó, lực lượng Công an xã phải kịp thời có mặt để xử lý vụ việc”.


Công an xã Trung Hòa (Tân Lạc) tiếp nhận thông tin từ người dân để nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn.

Xác định giữ vững ANTT là nhiệm vụ then chốt góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH, lực lượng Công an xã Trung Hòa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với công tác phòng, chống các loại tội phạm. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền đã ban hành các văn bản, chương trình hành động cụ thể về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữ vững ANTT trên địa bàn. Trong đó, lực lượng Công an xã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và thôn, xóm tổ chức 12 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện hiệu quả mô hình "Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT”. Để cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ nhằm nắm bắt tình hình ANTT tại cơ sở. Qua đó thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát vào ban đêm trong khung giờ 20 - 23 h nhằm răn đe, kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trong việc phòng, chống và tố giác các loại tội phạm. Duy trì hoạt động hiệu quả 6 tổ an ninh nhân dân, 6 tổ tự quản, 6 hòm thư tố giác tội phạm. Qua đó cung cấp cho lực lượng Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị để kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Ngoài ra, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, nêu gương người tốt- viêc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an xã Trung Hòa đã tuyên truyền về sự nguy hiểm của vũ khí tự chế để người dân tự nguyện giao nộp. Tổ chức ký cam kết với các hộ dân về việc không sử dụng, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Qua đó từ năm 2014 đến nay đã vận động nhân dân giao nộp trên 160 khẩu súng tự chế và công cụ hỗ trợ.

Nhờ thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp, theo thống kê năm 2017, trên địa bàn xã Trung Hòa chỉ xảy ra 2 vụ gây rối trật tự công cộng. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho người dân yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.


Đức Anh


Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục