(HBĐT) - "Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (PTTĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được triển khai sâu rộng, phù hợp với thực tiễn. Các nội dung, chỉ tiêu của phong trào luôn hướng vào nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - Đại tá Bùi Văn Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết.

PTTĐQT của LLVT tỉnh đã tập trung giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, nhận thức nhiệm vụ, xây dựng người quân nhân kiểu mẫu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư, các Nghị quyết của T.Ư, Chỉ thị của Quân ủy T.Ư về xây dựng Đảng, về cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ". Đồng thời, tổ chức phát động thực hiện phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương quyết thắng” và các đợt thi đua trong các cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch.


Ban tổ chức Hội thi cơ sở kỹ thuật Quân khu 3 kiểm tra công tác bảo quản, bão dưỡng vũ khí bảo đảm sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Đ.Anh (Bộ CHQS tỉnh)

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Doanh trại các cơ quan, đơn vị bảo đảm chính quy, xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, chiến sỹ giữ vững tác phong quân nhân, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tích cực, chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Thủy, Lạc Sơn và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đối với Sở LĐ-TB&XH; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức diễn tập PCTT&TKCN huyện Lạc Thủy theo chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thành công. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã tổ chức luyện tập nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Các cơ quan, đơn vị huấn luyện cho lực lượng tại chỗ quân số tham gia đạt 98,1%, kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 75% khá giỏi… 

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển KT-XH địa phương. Tiếp tục duy trì 10 mô hình trong LLVT tỉnh, trong đó có nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, có ý nghĩa chính trị sâu rộng như: "Xây dựng mô hình làng, bản văn hóa - quốc phòng và an ninh ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình”, "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”…

6 tháng đầu năm nay, các cơ quan, đơn vị thực hiện huấn luyện kết hợp với làm công tác dân vận huy động trên 5.000 ngày công, tu sửa 25 km đường giao thông, làm mới 150 m đường bê tông nông thôn, sửa trên 15 km kênh mương nội đồng, nạo vét 85 km kênh mương, vận chuyển hàng trăm m3 đất, đá để xây dựng hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Quyên góp 85 triệu đồng hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo và gia đình chính sách… Thông qua PTTĐQT đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng địa bàn, từng bước hoàn thiện trình độ hiệp đồng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, PTTĐQT trong LLVT tỉnh tiếp tục được cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. LLVT tỉnh đẩy mạnh quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về PTTĐQT. Tập trung hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - thi đua giành 3 nhất”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Lê Chung


Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục