Liên quan vụ việc ông Đặng Trường An - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu bị bắt quả tang nhận hối lộ 2.500 USD, ngày 5/8 trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Xuân - Bí thư Huyện ủy Tân Châu cho biết đang làm quy trình đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông này.


Ngay sau khi bị bắt quả tang, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng khám xét nơi làm việc của ông An tại Viện KSND huyện Tân Châu.

 

Trưa nay (5/8), trao đổi riêng với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Xuân - Bí thư Huyện ủy Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an và Viện KSND huyện Tân Châu đã có báo cáo sự việc với Huyện ủy. "Quan điểm của chúng tôi về mặt Đảng là xử lý theo quy định và điều lệ Đảng” – Bí Thư Nguyễn Đình Xuân nói.

 Cũng theo ông Xuân, ông Đặng Trường An sinh hoạt tại Chi bộ Viện KSND huyện Tân Châu nên đơn vị này sẽ là nơi đình chỉ sinh hoạt đảng của ông An.

"Huyện ủy Tân Châu sẽ có ý kiến và tham vấn với chi bộ Viện KSND huyện Tân Châu, sẽ đình chỉ sinh hoạt đảng ngay khi nhận được văn bản chính thức của các cơ quan tố tụng. Đây không chỉ là quan điểm xử lý cán bộ sai phạm mà còn quy định” – Ông Xuân khẳng định.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trước khi làm phó Viện trưởng Viện KSDN huyện Tân Châu, ông Đặng Trường An là phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Thành.

Cũng trong cuộc trao đổi với Tiền Phong trưa nay, Bí thư huyện ủy Tân Châu Nguyễn Đình Xuân cũng xác nhận thông tin vụ án. Theo đó, khoảng gần 17h ngày 2/8, ông Đặng Trường An bị Cơ quan điều tra Viện KSND phía Nam bắt quả tang đang nhận hối lộ 2.500 USD của bị can T. (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng) tại ấp Tân Lợi (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu).

Ông T. là bị can trong vụ án "Cố ý gây thương tích” mà Viện KSND huyện Tân Châu đang thụ lý. Theo đó, vào năm 2017, sau khi đi hát karaoke ở ấp Tân Tây (xã Tân Hưng), ông T. cùng 3 người (ngụ ở xã Tân Hưng) khi ra về và xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với một nhóm khác khiến một người bị thương.

Công an huyện Tân Châu hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND huyện Tân Châu đề nghị truy tố 2 bị can về tội "Cố ý gây thương tích”. Viện KSND huyện Tân Châu chưa ban hành cáo trạng thì xảy ra vụ ông An nhận hối lộ 2.500 USD của 1 bị can.

 

               TheoTienphong

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục