(HBĐT) - Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Tân Lạc với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã có nhiều kết quả đáng kể. Nổi bật trong đó là sự tham gia tích cực của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện với phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng NTM”. Từ năm 2010 đến nay, LLVT toàn huyện đã có nhiều đóng góp cụ thể dưới nhiều hình thức, góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn.

LLVT huyện Tân Lạc tham gia đóng góp ngày công lao động cùng nhân dân làm đường giao thông nội đồng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng LLVT huyện làm tốt thời gian qua là việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Qua 10 năm, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) đóng góp hơn 8.500 ngày công lao động; tổ chức nạo vét 21.000m kênh mương nội đồng; làm mới, tu sửa 12.650m đường liên thôn, liên xã; hỗ trợ tiền từ nguồn quỹ quyên góp ủng hộ các đợt huấn luyện, diễn tập cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên 150 triệu đồng; bàn giao 6 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách. Ngoài ra, năm 2013, LLVT huyện và nhân dân các xã: Địch Giáo, Phong Phú, Tuân Lộ đóng góp hơn 5.300 ngày công, 500 lượt phương tiện các loại đổ sân bê tông cho 31 hộ dân, xây mới 8 công trình phụ cho các gia đình chính sách xóm Kha, xã Địch Giáo; làm mới 200m đường liên xã Tuân Lộ và Địch Giáo... tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Năm 2017, xây dựng đường bê tông từ xóm Lầm đi xóm Lũy, xã Phong Phú rộng 3,5m, dài 2,2km, huy động 480 lượt phương tiện và trên 1.500 ngày công.

Thượng tá Bùi Văn Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tân Lạc cho biết: "Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM” được Ban CHQS huyện triển khai sâu rộng đến toàn thể CB, CS tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, góp phần gắn kết chặt chẽ tình quân - dân một lòng. Những việc làm cụ thể được LLVT huyện thực hiện góp phần cùng chính quyền và nhân dân củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân”.

Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào của LLVT huyện là xây dựng điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo với chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường”. Từ khi Bộ CHQS tỉnh phát động chương trình đến nay, LLVT huyện đã tặng 151 xe đạp, 48 góc học tập, 36 bộ bàn ghế và nhiều đồ dùng học tập khác cho học sinh nghèo hiếu học. Hàng năm, CB, CS tham gia quyên góp ủng hộ các loại quỹ như quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo... tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, LLVT huyện làm tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN, tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Theo đó, đã huy động gần 1.000 lượt CB, CS, gần 70 lượt phương tiện các loại tham gia tìm kiếm cứu nạn các vụ sập lò than tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn; sập thác Khanh, xóm Khanh, xã Phú Cường; ứng cứu bảo vệ đập Khì, xã Mãn Đức... Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện mở 34 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 2.998 đồng chí là cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, bí thư chi bộ các xóm, phố và đảng viên toàn huyện.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện hiệu quả phong trào, Thượng tá Bùi Văn Thành cho biết: "Cấp uỷ, người chỉ huy luôn quan tâm sâu sắc và giáo dục về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của phong trào, xác định đây là động lực để nâng cao sức chiến đấu của LLVT huyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp. Phát huy sức mạnh của tập thể đơn vị, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Việc thực hiện phong trào được gắn chặt với các cuộc vận động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của địa phương”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục