(HBĐT) - Năm 2018, xã Tiền Phong (Đà Bắc) xảy ra 11 vụ mất ANTT, tăng 4 vụ so với năm trước. Trong đó, các vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích có dấu hiệu tăng lên… Nhằm giảm thiểu vụ việc và các đối tượng vi phạm pháp luật, cấp ủy, chính quyền xã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đảm bảo ổn định ANTT.


Công an xã Tiền Phong (Đà Bắc) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân.

Đồng chí Đinh Mạnh Ánh, Trưởng Công an xã Tiền Phong cho biết: "Toàn xã có 2.449 nhân khẩu, 596 hộ, sinh sống tại 7 xóm. Những năm gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến phức tạp, khó lường. Mưa lũ, thiên tai xuất hiện liên tục gây sạt lở, ách tắc giao thông, gây khó khăn cho lực lượng Công an xã trong việc tuần tra, kiểm soát. Theo thống kê, trên địa bàn có 8 homestay đón khách du lịch, 2 điểm họp chợ đường sông tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên cũng đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANTT. Ngoài ra, trong thời gian đây, tình hình đánh bắt cá trái phép bằng xung điện trên sông Đà thường xuyên xảy ra, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Mặc dù chính quyền xã, ban, ngành, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền nhưng vẫn còn một số hộ dân lén lút khai thác thủy sản trái phép".

Nhận thấy tình hình ANTT trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã tích cực chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân. Qua đó đã lồng ghép tuyên truyền tại các buổi họp thôn, xóm thu hút trên 1.300 lượt người tham gia. Duy trì giao ban định kỳ hàng tháng, quý để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, phân công cán bộ bám sát cơ sở. Mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội. Thành lập tổ công tác tổ chức tuần tra vũ trang trong khung giờ từ 20 - 23h tại những khu vực tập trung đông người. Gọi hỏi, răn đe các đối tượng thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật. 

Thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, giai đoạn 2017 - 2018, Công an xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 71 khẩu súng tự chế các loại. Tham gia cụm an ninh giáp ranh vùng lòng hồ sông Đà để phối hợp với các thành viên trao đổi thông tin, tổ chức vây bắt           tội phạm.

Bên cạnh đó, phát huy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cán bộ, nhân dân địa phương tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Kịp thời cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị để xác minh, xử lý các vụ việc. Xây dựng hương ước, quy ước của thôn, xóm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Qua đó, duy trì và phát huy hiệu quả 7 tổ hòa giải, 7 tổ tuần tra, 7 tổ phòng cháy chữa cháy. 

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn xã xảy ra 2 vụ mất ANTT, không phát sinh điểm nóng. Trong đó, Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra, xử lý 1 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng cồn, 1 khẩu súng kíp và 2 bộ đánh bắt cá bằng xung điện. Tình hình ANTT trên địa bàn được cải thiện, góp phần tạo điều kiện cho người dân yên tâm sinh sống, phát triển KT-XH.

                                                                               Đức Anh

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục