(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội trên địa bàn được đẩy lùi, đồng thời xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự (ANTT).



Nhằm quản lý tốt công tác nhân khẩu sau sáp nhập xóm, lực lượng Công an xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) chủ động hướng dẫn người dân làm thủ tục sửa đổi sổ hộ khẩu. 

Dân Hòa là xã thuộc vùng đệm khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động, xã nằm dọc theo quốc lộ 6 là tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, tình hình ANTT trên địa bàn xã tương đối phức tạp. 

Đồng chí Đinh Văn Phú, Trưởng Công an xã cho biết: Khó khăn nhất trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã là nhiều lao động từ các địa phương về xã làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, ngược lại, nhiều thanh niên trên địa bàn xã lại trốn đi lao động trái phép ở các nước như Trung Quốc, Thái Lan gây khó khăn trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình dân cư. Bên cạnh đó, tuyến quốc lộ 6 với lưu lượng xe lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, địa bàn xã vẫn còn ổ nhóm hoạt động mại dâm nhỏ lẻ. Năm 2018, trên địa bàn xã xảy ra 6 vụ việc ANTT, trong đó, 3 vụ tai nạn giao thông, 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ đánh nhau (giảm 12 vụ so với năm 2017). Toàn xã có 1 đối tượng ma túy, 2 đối tượng nghi liên quan hoạt động mại dâm, 2 đối tượng án treo. 

Để giữ vững ANTT trên địa bàn, lực lượng Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể, cấp ủy chỉ đạo các ban, ngành phối hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương tổ chức lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua hệ thống loa phát thanh ở các xóm, MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, thông tin về các thủ đoạn phạm tội của đối tượng, vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia quản lý các đối tượng tại cộng đồng. Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền, vận động cho 100% học sinh các trường ký cam kết không liên quan đến ma túy và tai - tệ nạn xã hội...

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Thời gian qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp 10 thông tin có giá trị cho lực lượng Công an xử lý các vi phạm ANTT. Nhân dân đã xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xã duy trì hoạt động thường xuyên 5 tổ hòa giải, 5 tổ tự quản, 5 tổ an ninh. 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, toàn xã xảy ra 1 vụ về an toàn giao thông, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2018, không xảy ra trộm cắp, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, giảm 1 đối tượng ma túy so với năm 2018. Chính quyền nhân dân tiếp tục theo dõi, quản lý giáo dục các đối tượng án treo, đối tượng tù tha trên địa bàn. 
           
                                                                                Đ.H


Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục