(HBĐT) - Không chỉ đơn thuần là một cuộc đua tài, Hội thi "Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân (CAND) lần thứ 5” còn là nơi khẳng định kết quả phong trào "Rèn cán, luyện quân”, ra sức thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” của 12 đội tuyển các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố.


Phần thi võ thuật Công an nhân dân của đoàn Hoà Bình trong Hội thi "Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 5” năm 2019 - Bảng số 2 được tổ chức tại Bắc Giang cuối tháng 6/2019 được đánh giá cao. 

Hội thi là một trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020). Hội thi được tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần. Thông qua hội thi nhằm khẳng định tính quân phong, quân kỷ, sự chính quy, tinh nhuệ của lực lượng Công an; nâng cao ý thức rèn luyện, chấp hành Điều lệnh CAND, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần "Rèn cán, luyện quân” trong toàn lực lượng; hướng đến mục tiêu từng cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) không chỉ vững về chính trị, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ mà còn thuần thục điều lệnh đội ngũ, giỏi về kỹ chiến thuật, võ thuật,sử dụng thành thạo, chính xác các loại vũ khí, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội thi là dịp để CAND biểu dương lực lượng, răn đe, trấn áp các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH; xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi được tổ chức thành 2 vòng thi, gồm vòng bảng và vòng chung kết. Tại vòng bảng có sự tham gia của 87 đội thi, 4.100 CB, CS trong toàn quốc, với 11 bảng thi. Mỗi bảng thi lựa chọn 1 đội đoạt giải nhất và 1 đội đoạt giải nhì vào vòng thi chung kết. Vòng chung kết hội thi khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hoà Bình có sự tham gia của hơn 600 CB, CS thuộc 12 đội tuyển đoạt giải nhất, nhì tại các bảng,bao gồm:Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Hoà Bình, Cụm thi đua số 2 (gồm các đơn vị: A05, A06, A07, A08, K01), Cụm thi đua số 4 (gồm các đơn vị: C01, C02, C03, C04, C05, K02), Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân. Tham gia hội thi, các đội tranh tài ở 4 nội dung, gồm: duyệt đội ngũ và biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật CAND; thi lý thuyết về Điều lệnh CAND; thi điều lệnh đội ngũ, nghi lễ, võ thuật CAND và bắn súng quân dụng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Hội thi không chỉ đơn thuần là một cuộc đua tài mà còn là nơi khẳng định kết quả phong trào "rèn cán, luyện quân”, ra sức thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” của Công an các đơn vị, các tỉnh, thành phố. Từ phong trào góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND anh dũng, kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên của cuộc sống. Việc tổ chức hội thi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của lực lượng CAND; là cơ hội để giáo dục CB, CS lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, khẳng định ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


 Tại Hội thi "Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 5" năm 2019 - Bảng số 2, Công an tỉnh Hoà Bình đã giành giải nhất toàn đoàn.

Vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là nơi tổ chức vòng chung kết Hội thi "Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5” năm 2019 - khu vực phía Bắc, đây là một sự kiện quan trọng, một dấu ấn khó phai đối với CB, CS Công an tỉnh Hoà Bình nói riêng, CB, CS của Công an các đơn vị, địa phương tham gia hội thi nói chung. Đây sẽ là những dấu ấn đậm nét về hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tự hào dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời tại vùng đất "bốn Mường”. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; của cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình và các đơn vị tham gia hội thi, các tiểu ban giúp việc, phục vụ..., vòng chung kết Hội thi "Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5” năm 2019 - khu vực phía Bắc sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Vũ Phong

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục