(HBĐT) - Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” (CVĐ), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lạc Thủy được triển khai có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP - QSĐP, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT - XH và củng cố QP - AN trên địa bàn.

 


Lực lượng vũ trang huyện Lạc Thủy phối hợp tham mưu triển khai thành công diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. 

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Thực hiện CVĐ và Chỉ thị số 05-CT/TW trong LLVT huyện Lạc Thủy đạt hiệu quả và có sức lan tỏa rộng rãi, được các cấp,ngành, nhiều cơ quan, đơn vị vận dụng làm theo. Trong đó, đã tổ chức tốt 4 nội dung cơ bản: Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên và mọi quân nhân; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng.

LLVT huyện đã thực hiện tốt chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”. Từ năm 2015 đến nay đã trao tặng 263 xe đạp; tặng 12 góc học tập, 300 cặp sách cho 575 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì tốt mô hình "Hòm tiết kiệm ủng hộ người nghèo”, hướng tới giúp đỡ đối tượng gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn có điều kiện ổn định cuộc sống hơn. Đến nay, đã quyên góp được 270 triệu đồng,giúp đỡ 1 gia đình chính sách xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ 10 hộ nghèo sửa chữa nhà ở,tặng 1,5 tấn gạo và 50 suất quà cho đối tượng chính sách,người nghèo nhân các ngày lễ, Tết. Thực hiện hiệu quả mô hình xây dựng "Làng, bản văn hoá - quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ gắn với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; đã hoàn thành xây dựng 2 làng văn hóa QP-ANgắn với khu dân cư kiểu mẫu được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Đồng thời, duy trì thực hiện cuộc vận động"Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,mỗi cháu 2 triệu đồng/năm học.

 

 

Bên cạnh đó, LLVT huyện triển khai tốt các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT, làm chuyển biến về nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng,bảo đảm chất lượng hệ thống quy chế, văn kiện, sổ sách; chất lượng ban hành nghị quyết;xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị vững mạnh... Đến nay, hoạt động này của các đơn vị LLVT huyện đã thành nề nếp và hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị được đề cao, đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ được giao,đồng thời khắc phục được những hạn chế, yếu kém trước khi thực hiện giải pháp.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết thêm:Thời gian tới, LLVT huyện tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ; phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên và trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện CVĐ, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra,đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời theo phương châm "cụ thể, sát thực tiễn, rõ người, rõ việc", thực hiện các chương trình, mô hình, việc làm đã xác định một cách thiết thực,hiệu quả.

 

L.C

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục