Tuyển xe tăng của Quân đội nhân dân Việt Nam về nhì trong trận chung kết giải đua hấp dẫn nhất hành tinh Tank Biathlon 2019 diễn ra tại thủ đô Moscow, Nga.

Theo kết quả cuối cùng của trận chung kết nhóm 2 môn đua xe tăng Tank Biathlon, nội dung trọng tâm của Hội thao quân sự Army Games 2019 do Nga đăng cai chiều 15-8, tuyển tăng của Việt Nam đã xuất sắc về thứ nhì với thành tích 2 giờ 24 phút 25 giây.

Đội Uzbekistan về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 07 phút 22 giây. Tuyển Cuba về thứ ba với thành tích 2 giờ 29 phút 53 giây và tuyển Uganda về cuối cùng sau 2 giờ 31 phút 55 giây.


Đội Việt Nam về nhì với thành tích 2 giờ 24 phút 25 giây. Ảnh chụp màn hình

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng bảng và vòng bán kết trong lần thứ hai tham dự giải Tank Biathlon, tuyển Việt Nam từ 15h (giờ Hà Nội) chính thức bước vào vòng chung kết nhóm 2 cùng các đội Uzbekistan, Cuba và Uganda.

Trận chung kết bắt đầu thuận lợi với đội Việt Nam khi các pháo thủ bắn hạ thành công cả 3 mục tiêu đầu tiên. Tuy nhiên, pháo chính trên xe tăng của đội Việt Nam gặp sự cố, khiến các loạt bắn sau ít trúng đích hơn.

Đáng chú ý, dữ liệu của ban tổ chức cho thấy chiếc T-72B3 của Việt Nam có lúc đạt tốc độ tới 73 km/h trên đường thẳng, vượt qua mức 70 km/h trong vòng loại và bán kết. Đây là kết quả đáng nể với đội lần thứ hai tham dự giải.


Kíp thi đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trận chung kết nhóm 2 chiều nay cũng bị gián đoạn gần 2 giờ đồng hồ từ lúc gần 17h (giờ Hà Nội) do máy bay chở quan chức cấp cao Nga bay qua khu vực thao trường Alabino, nơi diễn ra giải đấu.

Theo RT, vòng chung kết giải đấu diễn ra theo hình thức tiếp sức. Đội thi từ mỗi nước có 3 kíp xe, lần lượt thực hiện tổng cộng 12 vòng quanh đường đua. Nhiệm vụ của mỗi kíp là điều khiển xe tăng vượt qua các chướng ngại vật như sông cạn, dốc cao, hào chống tăng, bãi mìn... rồi sử dụng pháo bắn hạ các mục tiêu từ khoảng cách 600m đến 1.800m.

Mỗi đội được cấp 2 xe tăng chủ lực T-72B3 do chủ nhà Nga cung cấp hoặc tự mang đến Nga (đội Việt Nam sử dụng xe tăng do Nga cung cấp), trong đó một chiếc là xe dự bị, phòng trường hợp xe chính gặp sự cố không thể sửa chữa.


Việt Nam khởi động tốt khi bắn hạ thành công cả 3 mục tiêu đầu tiên. Ảnh chụp màn hình

Army Games 2019 diễn ra từ ngày 3 đến 17-8 với nhiều nội dung thi, song Tank Biathlon là nội dung nổi bật, được đánh giá là giải đua hấp dẫn nhất hành tinh.

Năm nay có 24 nước cử đội thi tham gia Tank Biathlon, chia làm 2 nhóm tranh tài. Việt Nam thuộc nhóm 2. Nhóm thứ nhất gồm các đội mạnh và thi đấu từ những lần đầu tiên giải được tổ chức như Nga, Trung Quốc, Belarus... Trận chung kết của nhóm thứ nhất sẽ diễn ra chiều 17-8 tới.

Theo Cand.com.vn

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục